18/11/2021 17:54 GMT+7

Ổ gà chằng chịt đến mức khó tin trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi ổ gà chằng chịt như tấm áo rách, ước tính có đến cả ngàn ổ gà trải dài trên đoạn đường dài khoảng 50km. Nhiều điểm vừa vá xong đã hỏng.

Ổ gà chằng chịt đến mức khó tin trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Mặt đường quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi tan hoang như tấm áo vá - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 18-11, phóng viên Tuổi Trẻ Online đi dọc tuyến quốc lộ 1 từ TP Quảng Ngãi vào thị xã Đức Phổ ghi nhận mặt đường hư hỏng nghiêm trọng.

Dọc tuyến đường có hàng ngàn ổ gà, đoạn qua thị xã Đức Phổ bị hư hỏng nghiêm trọng nhất, ổ gà phủ kín mặt đường. Mặt đường bị khoét sâu ở nhiều điểm khiến xe cộ phải tìm cách lách qua bên kia đường.

Anh Tuấn, tài xế tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM, cho biết quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi hư hỏng nặng khoảng nửa năm qua. Đặc biệt tuyến đường tránh qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ hư hỏng nghiêm trọng, có đoạn ổ gà kéo dài hơn cả kilômet.

"Tôi thấy có người sửa chữa, nhưng vá xong lại hư hỏng, mặt đường nát lắm, đi phải cẩn thận từng tí, hớ ra là đụng ổ gà liền", tài xế Tuấn nói.

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi tan nát với hàng ngàn ổ gà khắp mặt đường - Video: TRẦN MAI

Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường hư hỏng nặng nhất từ Km1063+877 (điểm giao nhau giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với quốc lộ 1 tại xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) đến Km1092+577 (tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ). Chỉ trong chiều dài gần 30km có đến hàng ngàn ổ gà lớn nhỏ.

Đoạn quốc lộ 1 nói trên được nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 2.140 tỉ đồng. Đơn vị thi công là liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân và Tổng công ty Thành An. Tuyến đường hoàn thành nâng cấp mở rộng và đưa vào khai thác năm 2016.

Ổ gà chằng chịt đến mức khó tin trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Nhiều ổ gà hư hỏng khoét sâu tạo thành những cái bẫy - Ảnh: TRẦN MAI

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều ổ gà được vá tạm bợ nên nhanh chóng bị hư hỏng. Thậm chí chiều 16-11, khi trời đang có mưa vẫn thấy một số công nhân và thiết bị cơ giới vá ổ gà trên tuyến tránh qua thị xã Đức Phổ và nhanh chóng bị xe cộ "bới" lên, nhựa vung ra khắp mặt đường.

Chi cục Quản lý đường bộ 3.1 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 3) đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đề nghị có giải pháp khắc phục hư hỏng trên mặt đường, theo đó các đoạn quốc lộ hư hỏng vẫn đang trong thời gian bảo hành. 

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài khiến mặt đường có nhiều "ổ gà" sâu hơn, sình lún ở nhiều đoạn gây mất an toàn giao thông. Trên tuyến còn có 72 tấm đan chịu lực của rãnh dọc ở 52 vị trí bị gãy, vỡ cục bộ.

Ổ gà chằng chịt đến mức khó tin trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Ngay lối vào trạm thu phí BOT ở huyện Tư Nghĩa, mặt đường cũng tan tành - Ảnh: TRẦN MAI

Ổ gà chằng chịt đến mức khó tin trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Những ổ gà hư hỏng phủ kín mặt đường quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Chi cục Quản lý đường bộ 3.1 đề nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công vá tạm những đoạn hư hỏng, đảm bảo giao thông trong thời tiết xấu. Văn bản cũng yêu cầu trong trường hợp chậm trễ khắc phục để xảy ra tai nạn giao thông, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Nguyễn Phong, giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi, cho biết đã làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân và yêu cầu sửa chữa tạm thời đảm bảo lưu thông, khi hết mưa phải có giải pháp thảm lại mặt đường. 

"Sở và Chi cục Quản lý đường bộ 3.1 đã đi kiểm tra, thật sự là hư hỏng quá mức, quá nhiều ổ gà khắp mặt đường", ông Phong nói.

Ổ gà chằng chịt đến mức khó tin trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi - Ảnh 6.

Lúc 15h30 chiều 16-11, lực lượng vá đường trong lúc trời mưa - Ảnh: TRẦN MAI

Ổ gà chằng chịt đến mức khó tin trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi - Ảnh 7.

Những ổ gà vừa vá xong đã bong tróc trở lại, đây chỉ là giải pháp tạm thời - Ảnh: TRẦN MAI

Quốc lộ 1 qua Phú Yên như ‘áo rách’ vì thiếu vốn? Quốc lộ 1 qua Phú Yên như ‘áo rách’ vì thiếu vốn?

TTO - Đại diện Cục Quản lý đường bộ III nói nguyên nhân chính gây hư hỏng trầm trọng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên là do quá thời hạn trung tu theo quy định nhưng chưa cân đối được kinh phí thực hiện.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên