14/12/2019 12:52 GMT+7

'Ở đâu có cựu thanh niên xung phong, ở đó có tổ chức hội'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hàng trăm cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trên khắp cả nước, nhiều mái đầu bạc trắng, người đi xe lăn, đôi chân run run vì di chứng bom đạn, đã tụ hội về thủ đô trong ngày hội lớn của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Ở đâu có cựu thanh niên xung phong, ở đó có tổ chức hội - Ảnh 1.

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 14-12 tại Hà Nội diễn ra phiên họp chính thức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại hội bầu ra 86 cựu thanh niên xung phong vào ban chấp hành, 13 cựu thanh niên xung phong tham gia vào đoàn chủ tịch.

Ông Vũ Trọng Kim tiếp tục tái đắc cử chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Biểu tượng sáng của thế hệ trẻ Việt Nam

Có nhiều mái đầu tóc bạc trắng, người đi xe lăn, đôi chân run run vì di chứng bom đạn để lại, nhưng hôm nay hàng trăm cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trên khắp cả nước tụ hội về thủ đô cùng nhau đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2019 - 2024. Đến Đại hội này thay vì tặng hoa, họ đăng ký tặng quà cho heo đất "Quỹ nghĩa tình đồng đội".

Tham dự đại hội, bà Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận trung ương, cho biết qua các thời kỳ kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước có trên 650.000 thanh niên xung phong, 6.700 liệt sĩ, trên 40.000 thương binh, gần 15.000 thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học…

Ở đâu có cựu thanh niên xung phong, ở đó có tổ chức hội - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận trung ương, nhấn mạnh cựu thanh niên xung phong không chỉ là niềm tự hào của Đảng, nhân dân mà còn mang lại sự khâm phục của thanh niên thế giới - Ảnh: HÀ THANH

"Với những đóng góp to lớn, thanh niên xung phong xứng đáng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của Đảng, nhân dân mà còn mang lại sự khâm phục của thanh niên thế giới", bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Để hoạt động hội có hiệu quả, bà Trương Thị Mai đề nghị hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, "phấn đấu để nơi nào có cựu thanh niên xung phong, nơi đó có hoạt động của hội"; đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong; tổ chức nhiều sự kiện có sức lan tỏa sâu rộng; phối hợp với Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ.

288 tỉ đồng giúp đồng đội

Đến nay, cả nước có trên 554.000 cựu thanh niên xung phong đang sinh sống ở các địa phương, trong đó có trên 9.000 cựu thanh niên xung phong sống cô đơn, không nơi nương tựa.

Ông Vũ Trọng Kim, chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, cho biết nhiệm kỳ qua hội xác nhận được 944 liệt sĩ (tăng 17,11%) và 921 thương binh, giải quyết chế độ cho trên 2.000 thanh niên xung phong nhiễm chất độc hóa học.

Đặc biệt trong 5 năm qua, cựu thanh niên xung phong đóng góp, xây dựng "Quỹ nghĩa tình đồng đội" ở cơ sở trên 288 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã giúp đỡ hàng chục ngàn hộ cựu thanh niên xung phong thoát nghèo bền vững và tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội như thăm viếng, tu sửa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà, khám, chữa bệnh miễn phí cho cựu thanh niên xung phong.

Ở đâu có cựu thanh niên xung phong, ở đó có tổ chức hội - Ảnh 3.

86 gương mặt cựu thanh niên xung phong được bầu vào Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV - Ảnh: HÀ THANH

Nhiều cựu thanh niên xung phong không ngần ngại hiến tài sản của mình để gây quỹ, như ông Nguyễn Quang Vinh - cựu thanh niên xung phong đơn vị C2512-N237, thương binh 4/4, ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) - tặng 5 sào đất, hỗ trợ phân bón, công làm đất và chăm sóc lúa cho Hội Cựu thanh niên xung phong xã cấy lúa gây "Quỹ nghĩa tình đồng đội".

Ông Vũ Trọng Kim cho biết nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, hội đề ra 6 chỉ tiêu. Trước hết, phấn đấu ở đâu có cựu thanh niên xung phong ở đó có hoạt động của hội với 70% hội hoạt động khá và xuất sắc, tập hợp được 90% cựu thanh niên xung phong tham gia sinh hoạt hội; trên 96% các đối tượng chính sách thanh niên xung phong ở các tỉnh, thành phố được giải quyết chế độ.

Đồng thời, 100% hộ cựu thanh niên xung phong có nhà ở không bị dột nát và con đẻ bị hậu nhiễm chất độc hóa học được hội giúp đỡ; mỗi hội viên đóng góp 1 triệu đồng quỹ "Nghĩa tình đồng đội"; 100% hội cơ sở có bản tin cựu thanh niên xung phong; 100% gia đình cựu thanh niên xung phong đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Tái hiện những ký ức kiêu hãnh của bộ đội, thanh niên xung phong Trường Sơn Tái hiện những ký ức kiêu hãnh của bộ đội, thanh niên xung phong Trường Sơn

TTO - Cả một vùng ký ức rực lửa về đường Trường Sơn nửa thế kỷ trước đang được tái hiện đầy sống động tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên