15/11/2018 18:08 GMT+7

Ổ bụng nữ bệnh nhân chứa... 6 lít mủ vì nhiễm khuẩn sau sinh

L.ANH
L.ANH

TTO - Bệnh nhân vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hồi cuối tháng 10 vừa qua và được mổ lấy khối dịch là 6 lít mủ do nhiễm khuẩn sau sinh.

Ổ bụng nữ bệnh nhân chứa... 6 lít mủ vì nhiễm khuẩn sau sinh - Ảnh 1.

Bác sĩ khám cho nữ bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng sau sinh non tại nhà (ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Đỗ Khắc Huỳnh, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh nhân nữ là Đỗ Thị A., ở Hà Nội, vào bệnh viện này hôm 31-10 trong tình trạng bụng chướng căng, sốt 39 độ.

Theo dõi tiền sử cho biết bệnh nhân đã sinh non tại nhà (ở tuần thứ 32 của thai kỳ) cách đó một tuần.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và xác định trong ổ bụng bệnh nhân có khối dịch lớn, kích thước 198x130 mm, chụp cắt lớp vùng hạ vị lại phát hiện khối kích thước 17,5x23,6x24,1 cm, vừa là dịch đặc vừa là dịch khí, khối dịch này choán chỗ vùng ổ bụng và tiểu khung của bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ Huỳnh đã chỉ định mổ và lấy được khối dịch lên đến 6 lít mủ, do nhiễm khuẩn sau sinh gây ra.

Đây là trường hợp khá đặc biệt do bệnh nhân sinh non tại nhà và bị nhiễm khuẩn, trong khi bệnh nhân ở khu vực đô thị thường đến cơ sở y tế sớm và rất ít trường hợp bị nhiễm khuẩn nặng nề như trường bệnh nhân này.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên