Bằng sáng chế cho công thức độc quyền FDI đánh dấu bước tiến mới của Nutifood trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu - Ảnh: DNCC
Cạnh tranh bằng tài sản trí tuệ
Trong cấu trúc kinh tế hiện đại, sức mạnh của một doanh nghiệp không còn chỉ nằm ở nhà máy, vùng nguyên liệu hay độ phủ trên thị trường, mà dần dịch chuyển sang giá trị của những tài sản vô hình: khả năng sở hữu công nghệ, dữ liệu nghiên cứu và tài sản trí tuệ riêng.
Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu (USPTO) - cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ - hiện là một trong những hệ thống sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng lớn trên thế giới, nơi nhiều doanh nghiệp toàn cầu đăng ký bảo hộ các công nghệ và sáng chế cốt lõi.
Với bằng sáng chế USPTO cho Công thức FDI, Nutifood mở ra một hướng tiếp cận mới, nơi giá trị cạnh tranh ngày càng gắn với nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ.
Việc Nutifood được USPTO cấp bằng sáng chế với công thức dinh dưỡng độc quyền FDI là một minh chứng cho năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng đổi mới sáng tạo và chiến lược cạnh tranh bằng tài sản trí tuệ của thương hiệu.
Công thức FDI được Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển phát triển từ năm 2020 dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam và ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng châu Âu. Thay vì chỉ bổ sung đơn lẻ từng dưỡng chất, doanh nghiệp lựa chọn hướng tiếp cận "xây nền" từ hai hệ thống then chốt là tiêu hóa và miễn dịch.
Nhiều sản phẩm thuộc dòng GrowPLUS+ được ứng dụng Công thức FDI, đồng hành cùng phụ huynh Việt trong hành trình chăm sóc trẻ nhỏ - Ảnh: DNCC
Công thức FDI kết hợp 2’-FL HMO - hợp chất mô phỏng cấu trúc có trong sữa mẹ, hỗ trợ miễn dịch tự nhiên - cùng FOS, Inulin là chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hướng tới nền tảng "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" cho trẻ nhỏ.
Đây cũng là nền tảng khoa học giúp công thức đủ khác biệt và đủ giá trị để được bảo hộ trong hệ chuẩn quốc tế khắt khe như USPTO.
Điểm khác biệt giúp Công thức FDI được USPTO bảo hộ không chỉ nằm ở việc sử dụng các dưỡng chất tiên tiến, mà ở cấu trúc phối hợp và tỉ lệ kết hợp đặc thù giữa 2’-FL HMO và FOS, Inulin, kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy hiệu quả hỗ trợ đồng thời cả tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.
Bước tiến chiến lược
Bên cạnh hệ thống nhà máy, viện nghiên cứu, trang trại bò sữa và vùng nguyên liệu đã xây dựng suốt hơn 25 năm, bằng sáng chế USPTO đang bổ sung cho Nutifood một loại tài sản mới mang giá trị toàn cầu: tài sản trí tuệ.
Trong ngành sữa, khi niềm tin của phụ huynh ngày càng gắn chặt với yếu tố khoa học và kiểm chứng, bằng sáng chế không chỉ là chứng nhận kỹ thuật mà còn trở thành minh chứng cho năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.
Công bố thành lập công ty Nutifood America-Nutrition Science tại Hoa Kỳ - Ảnh: DNCC
Song song với việc công bố bằng sáng chế, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch thành lập Nutifood America-Nutrition Science, hợp tác với đối tác tại Hoa Kỳ để mở rộng trang trại bò sữa A2 Organic và đầu tư dây chuyền sấy phun hiện đại.
Trên nền tảng Công thức FDI được USPTO bảo hộ, kết hợp công nghệ dinh dưỡng Hoa Kỳ và nguồn đạm quý A2 từ đàn bò thuần chủng, Nutifood hướng tới phát triển các dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu A2 GrowPLUS+.
Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố năng lực R&D và mở rộng hiện diện quốc tế của doanh nghiệp.
USPTO - Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu, trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ - được xem là hệ thống sở hữu trí tuệ uy tín bậc nhất. Đây là nơi các tập đoàn hàng đầu thế giới bảo hộ công nghệ lõi và những sáng chế chiến lược của mình.
Để được USPTO cấp bằng, một sáng chế phải vượt qua hệ thống thẩm định khắt khe, tính ứng dụng thực tiễn và mức độ khác biệt khoa học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận