07/07/2013 08:41 GMT+7

Nút giao thông cổng ĐHQG TP.HCM "đội giá" 200 tỉ đồng

N.ẨN
N.ẨN

TT - Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 TP.HCM (chủ đầu tư), công trình xây dựng nút giao thông trước cổng ĐHQG TP.HCM (trên xa lộ Hà Nội, thuộc TP.HCM và Bình Dương) đến nay đã “đội giá” lên 465 tỉ đồng, so với tổng mức đầu tư được phê duyệt năm 2008 là 252 tỉ đồng. Nguyên nhân do tiền đền bù và giá vật tư tăng.

Trong số sáu gói thầu của dự án này, đến nay mới triển khai thi công gói thầu số 1 xây dựng đường song hành bờ nam xa lộ Hà Nội dài 1,8km, trong khi năm gói thầu còn lại vẫn “án binh bất động” do chưa có mặt bằng. Gói thầu số 1 đã khởi công từ quý 1-2011, đến nay đã chậm hoàn thành sáu tháng so với kế hoạch và hiện cũng chưa xác định thời gian hoàn thành do còn vướng mặt bằng. Mặc dù UBND TP.HCM đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2012, nhưng đến nay Q.9, Thủ Đức và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vẫn trong giai đoạn đền bù giải tỏa.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên