01/07/2020 12:30 GMT+7

Nứt đồi do mưa kéo dài, Lào Cai di dời khẩn nhiều hộ dân

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Mưa lớn kéo dài, khu đồi thuộc bản Qua (xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai) xuất hiện vết nứt lớn kéo dài có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương phải họp và di dời khẩn nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.

Nứt đồi do mưa kéo dài, Lào Cai di dời khẩn nhiều hộ dân - Ảnh 1.

Vết nứt kéo dài ở bản Qua (xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Ca i) - Ảnh: T. BÌNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 1-7, ông Hoàng Thanh Bình, chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết lực lượng chức năng của xã vừa di dời khẩn 6 hộ dân với 38 nhân khẩu ở bản Qua do nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất.

Theo ông Bình, do mưa lớn kéo dài, ngày 29-6 khu đồi thuộc bản Qua xuất hiện vết nứt lớn và có nguy cơ sạt lở, đe dọa tính mạng nhiều hộ dân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Bảo Yên và UBND xã đã đi kiểm tra.

Qua kiểm tra, các vết nứt xuất hiện rải rác, trong đó vết nứt dài nhất khoảng 100m, chiều rộng 0,5m, chiều cao tính từ chân đồi lên đến vết nứt 35m-40m, khối lượng đất đá khu vực vết nứt khoảng 10.000m3.

Nứt đồi do mưa kéo dài, Lào Cai di dời khẩn nhiều hộ dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng của xã Xuân Hòa và người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở - Ảnh: T. BÌNH

"Hiện tại đây có 6 hộ sinh sống với 38 nhân khẩu. Qua kiểm tra, vết nứt có diễn biến phức tạp, đang tiếp tục sụt lún, nguy cơ sạt lở rất cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân trên nên chúng tôi đã huy động các lực lượng thực hiện, tổ chức di dời khẩn toàn bộ nhân khẩu và tài sản để đảm bảo an toàn.

Tuyến đường qua khu vực đã lập hai chốt ở hai đầu, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và có người canh gác hạn chế người dân qua lại" - ông Bình thông tin thêm.

Ngày 30-6, UBND huyện Bảo Yên cũng đã họp khẩn các đơn vị để có phương án ứng phó tại khu vực có khả năng sạt lở.

Ông Tô Ngọc Liễn - chủ tịch UBND huyện Bảo Yên - cho biết hiện tại khu vực này đang tiếp tục sụt lún, có nguy cơ cao gây sạt lở, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của nhân dân nên đã yêu cầu UBND huyện phối hợp UBND xã tổ chức ứng trực 24/24h theo phương châm 4 tại chỗ.

Đồng thời, kiên quyết không cho người dân quay trở về nhà ngủ để đảm bảo tính mạng.

Bắc Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa trong 6h qua tính từ 19h ngày 30-6 đến 1h ngày 1-7) như Than Uyên (Lai Châu) 50mm, Mộc Châu (Sơn La) 24mm, Bắc Quang (Hà Giang) 39mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 25mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 16mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên ngày và đêm nay (1-7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (2-7) đến 4-7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay (1-7) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ sáng nắng chiều mưa, Bắc - Trung Bộ tiếp tục nắng nóng Nam Bộ sáng nắng chiều mưa, Bắc - Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

TTO - TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ hôm nay 30-6 ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 39 độ C, chiều tối mưa dông.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên