04/08/2015 09:03 GMT+7

Nuôi thành công đông trùng hạ thảo trong dung dịch nhân tạo

MAI VINH
MAI VINH

TT - Tiến sĩ Trương Bình Nguyên, viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học (Đại học Đà Lạt), đã công bố nuôi thành công đông trùng hạ thảo (có tên khoa học Cordyceps sinensis).

Loại đông trùng hạ thảo này không dùng đến vật chủ là côn trùng, sâu bọ, thay vào đó là dung dịch nhân tạo chứa dinh dưỡng tương thích.

Đông trùng hạ thảo là một loại nấm ký sinh trên côn trùng, sâu bọ. Vào mùa đông loại nấm này ký sinh trên sâu bọ và ngủ yên trong cơ thể vật chủ. Đến mùa hè nấm phát triển dựa vào chất dinh dưỡng có trong vật chủ và giết chết vật chủ.

Công trình của tiến sĩ Nguyên cùng hai cộng sự chuyên nghiên cứu về sinh học phân tử và phân tích vi chất đã tạo ra một môi trường nhân tạo cho sự phát triển của đông trùng hạ thảo. Môi trường mà tiến sĩ Nguyên và cộng sự tạo ra là dung dịch có chứa những hợp chất tương tự với các hợp chất có trong cơ thể vật chủ.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên