12/10/2017 16:15 GMT+7

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Mưa lớn dồn dập suốt nhiều ngày, nước lũ từ thượng nguồn sông Lam đổ về nhanh làm nhiều khu dân cư ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An nằm ngoài đê bị ngập lụt, chia cắt hoàn toàn.

Mưa ngập chia cắt nhiều khu dân cư ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Người dân dọn đồ, đưa gia súc gia cầm chạy lũ - Video: DOÃN HÒA

Ba ngày qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, lượng mưa lớn phổ biến ở Nghệ An lên đến 150 - 300mm khiến nước sông Lam lên rất nhanh, gây ngập úng nhiều vùng thấp, trũng các huyện Thanh Chương, Nam Đàn và Hưng Nguyên. 

Hiện các khu dân cư nằm ngoài đê gần như bị cô lập hoàn toàn.

Từ sáng 12-10, tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, hàng chục hộ dân nằm gần sông Lam đã hối hả di dời đồ đạc, tài sản lên cao và các chỗ an toàn để chạy lụt. Nhiều gia súc, gia cầm cũng được người dân đưa lên bờ đê. 

Nước sông Lam dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường trong xã bị ngập, chia cắt các xóm 1 và 2 với trung tâm xã. Người dân phải di chuyển bằng thuyền nan bởi nước đã ngập gần nửa người.

Vừa vội vã dắt ba con bò lên đê Tả Lam tránh lũ, bà Phạm Thị Lan (65 tuổi, ngụ xóm 1, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên) cho biết sáng sớm ngủ dậy đã thấy nước tràn nhanh vào sân. Bà đưa bò đến chỗ cao tránh lũ rồi mới quay về nhà kê đồ đạc lên cao. 

"Nếu trời mưa tiếp, nước lũ còn dâng cao hơn. Chắc vợ chồng tôi phải lên nhà tránh lũ của xã trú tạm" - bà Lan nói.

Ông Phan Đình Hoàn - chủ tịch UBND xã Hưng Nhân - cho biết đến sáng 12-10, có 5/9 xóm bị ảnh hưởng, chia cắt hoàn toàn. Hằng năm, cứ vào mùa mưa bão thì nơi đây lại trở thành "ốc đảo" nhưng mới chỉ có gần 90 hộ được hỗ trợ xây dựng chòi chống lũ.

Trước diễn biến của mưa lũ, xã Hưng Nhân liên tục phát thông báo trên hệ thống truyền thanh cho người dân dự trữ lương thực thực phẩm; di dời tài sản, gia súc gia cầm. 

Trong ngày, các trường cũng cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em.

Hiện, toàn bộ dân các xóm ngoài đê sông Lam tại xã Hưng Lợi phải khẩn trương di dời tài sản và người đến nơi an toàn. Nhiều nhà dân đã bắt đầu bị nước dâng ngập 0,5 - 1m.

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 2.

Một cụ già bì bõm lội trong biển nước - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 3.

Dù nước dâng ngập bánh xe nhưng người đàn ông này vẫn đánh liều đi xe máy về nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 4.

Nước sông Lam dâng nhanh khiến nhiều đường làng bị ngập. Người dân chỉ di chuyển được bằng thuyền - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 5.

Người dân xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đưa nhu yếu phẩm về nhà bằng thuyền - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 6.

Bà Phạm Thị Lan, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đưa ba con bò đi chạy lụt - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 7.

Người dân xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đưa đàn heo đi tránh lụt - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 8.

Một chuồng heo "dã chiến" được mở trên đê Tả Lam - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 9.

Người dân đưa heo lên bờ đê tránh lũ. Heo được cho ăn, sưởi ấm - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước sông Lam dâng nhanh, dân hối hả chạy lụt - Ảnh 10.

Người dân đưa bò lên đê tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, đến sáng 12-10 đã có 9 xã ở các huyện Hưng Nguyên, Tân Kỳ bị cô lập và 3.821 hộ bị ngập nước.

6 điểm trường học ở khu vực ngoài đê Tả Lam, huyện Hưng Nguyên,bị ngập sâu, phải cho học sinh nghỉ học.

Đợt mưa lũ do áp thấp nhiệt đới ở Nghệ An cũng làm 7 người chết và một người mất tích.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên