18/03/2014 11:13 GMT+7

Nước sinh hoạt ở Bình Phước lên 100.000-150.000 đồng/m3

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Nắng nóng, khô hạn kéo dài đã làm giếng đào ở các huyện thị trong tỉnh Bình Phước là Đồng Xoài, Bù Đốp, Lộc Ninh, Đồng Phú, Bù Gia Mập hụt nước nghiêm trọng, nhiều nơi giếng khô cả đáy.

TP.HCM: có phường chưa tới 1% hộ dân sử dụng nước máyĐà Nẵng tăng giá nước sinh hoạtHạn chế khai thác nước ngầm sẽ được giảm giá nước

Theo ghi nhận, từ cuối tháng 2-2014, cả ngàn hộ dân đã rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải tốn thêm tiền mua nước mỗi ngày nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Tất cả hộ bị thiếu nước đều chưa có nước máy, phải dùng nước từ giếng đào. Để có nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phải đi xin nước từ những hộ có giếng (đã vét) còn nước hoặc đến những con suối, sông, hồ để tắm rửa, giặt giũ; đặc biệt phải mua nước từ các xe bồn (lấy từ sông, suối) với giá cắt cổ.

Ở thị xã Đồng Xoài những ngày gần đây, nước sinh hoạt được bán với giá 100.000-150.000 đồng/m3 (trung bình một xe bồn chứa 2-3m3), trong khi nguồn nước máy bán cho dân hiện chỉ ở mức trung bình 6.000 đồng/m3. Ở các địa phương khác, nước mua sử dụng cho sinh hoạt cũng có giá tương tự.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên