14/05/2025 14:29 GMT+7

Nước Mỹ đang phải đối mặt với khủng hoảng du lịch chưa từng có

Mỹ đang mất dần sức hút với du khách quốc tế, kéo theo doanh thu du lịch sụt giảm hàng tỉ USD. Trong khi thế giới phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, nước Mỹ lại bị bỏ lại phía sau bởi những rào cản do chính mình tạo ra.

Nước Mỹ đang phải đối mặt với khủng hoảng du lịch chưa từng có - Ảnh 1.

Ngành du lịch Mỹ năm nay sẽ hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ chính những chính sách của chính quyền đương nhiệm - Ảnh: AFP

Theo dữ liệu mới từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), Mỹ dự kiến sẽ mất 12,5 tỉ USD doanh thu từ du lịch vào năm 2025.

Chi tiêu của du khách được ước tính sẽ giảm xuống dưới 169 tỉ USD vào cuối năm, tức giảm khoảng 7% so với năm trước, và giảm tới 22% so với mức đỉnh năm 2019 - thời kỳ du lịch phát triển mạnh nhất tại Mỹ.

Điều này khiến Mỹ trở thành trường hợp đặc biệt. Trong số 184 nền kinh tế toàn cầu được WTTC phối hợp với Oxford Economics phân tích, Mỹ là quốc gia duy nhất được dự báo sẽ mất nguồn thu từ du lịch trong năm nay.

"Các quốc gia khác đang thực sự trải thảm đỏ chào đón du khách, còn nước Mỹ thì như thể đang treo biển đóng cửa trước nhà mình", bà Julia Simpson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của WTTC, nhận định.

Lý do khách quốc tế rời xa Mỹ

Tình trạng này không phải do một yếu tố đột ngột dẫn đến, mà là kết quả của nhiều năm tích tụ các vấn đề.

Bắt đầu từ thời kỳ hậu đại dịch, Mỹ duy trì các yêu cầu nhập cảnh nghiêm ngặt lâu hơn hầu hết các quốc gia khác, dẫn đến lượng khách đến đây suy giảm.

Sau đó, đồng USD tăng mạnh tiếp tục làm Mỹ trở thành điểm đến đắt đỏ, đặc biệt với du khách từ Nhật Bản và châu Âu.

"Người Nhật từng du lịch Mỹ rất đông, nhưng đồng USD mạnh khiến nơi đây trở nên quá đắt đỏ. Người châu Âu cũng gặp tình cảnh tương tự", bà Simpson nói.

Thế nhưng với tình hình hiện nay, bà cho rằng chính sự thay đổi trong cảm nhận của du khách đang biến những vết nứt của ngành du lịch Mỹ thành những vực sâu.

Du khách quốc tế đã bắt đầu thay đổi hành vi vì các thông điệp "Nước Mỹ trên hết" và những chính sách của chính quyền Washington hiện tại.

Thống kê mới nhất vào tháng 3 cho thấy lượng du khách đến từ các thị trường trọng điểm của Mỹ đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, số du khách từ Anh giảm 15%, từ Đức giảm 28%, và từ Hàn Quốc giảm 15%.

Các thị trường khác như Tây Ban Nha, Ireland và Cộng hòa Dominica cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, dao động từ 24-33%.

"Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển biến trong tâm lý rất đáng buồn", bà Simpson nhận xét.

"Các nhà lập pháp không nên nhầm lẫn giữa du lịch với vấn đề nhập cư trái phép. Một hệ thống thông minh hoàn toàn có thể xử lý cả hai mà không biến nước Mỹ thành một nơi không ai muốn đến".

Tụt lại phía sau thế giới

du lịch - Ảnh 3.

New York sẽ là một trong những bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi khách quốc tế ngần ngại đến Mỹ - Ảnh: AFP

Thiệt hại kinh tế do sự sụt giảm này sẽ không phân bổ đều trên toàn nước Mỹ. Theo WTTC, các thành phố cửa ngõ lớn như New York cùng các khu vực giáp Canada sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Điển hình như Cơ quan du lịch thành phố New York mới đây đã phải điều chỉnh dự báo lạc quan trước đó. Thay vì phục hồi hoàn toàn sau đại dịch như kỳ vọng, thành phố hiện dự kiến sẽ đón ít hơn 400.000 lượt khách và mất khoảng 4 tỉ USD doanh thu du lịch so với năm 2024.

Dù lượng khách nội địa được kỳ vọng tăng 400.000 người, nhưng lượng khách quốc tế - những người thường lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn - lại giảm tới 800.000.

Năm 2024, du khách quốc tế đã đóng góp một nửa trong tổng doanh thu du lịch 51 tỉ USD của thành phố này.

Tình trạng này còn lan đến vùng thượng New York. Theo Thống đốc Kathy Hochul, 66% doanh nghiệp ở khu vực phía bắc - giáp Ottawa và Montreal của Canada - đã ghi nhận "sự sụt giảm đáng kể" trong lượng đặt chỗ từ du khách Canada cho năm 2025.

Bà Hochul cho rằng nguyên nhân đến từ giọng điệu về "tiểu bang thứ 51 của Mỹ" - cụm từ Tổng thống Trump dùng để ám chỉ Canada - và tác động từ các chính sách thuế quan.

Trong số các doanh nghiệp ở khu vực này, có 26% đã phải điều chỉnh nhân sự do lượng khách sụt giảm.

WTTC dự báo ngành du lịch Mỹ sẽ phải chờ ít nhất đến năm 2030 mới có thể phục hồi về mức trước đại dịch.

"Ấn Độ và Trung Đông đang phát triển, Trung Quốc cũng đang tăng tốc, châu Âu vẫn đang làm rất tốt - bà Simpson nói - Chỉ có người Mỹ là đang bị bỏ lại phía sau và mất đi cơ hội".

Nước Mỹ đang phải đối mặt với khủng hoảng du lịch chưa từng có - Ảnh 4.Chính sách của ông Trump khiến ngành du lịch Mỹ mất hàng tỉ USD

Ngành du lịch Mỹ đang phải chịu tổn thất nặng nề vì sự sụt giảm du khách quốc tế và nội địa vì các chinh sách gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên