16/09/2019 15:03 GMT+7

Nước lũ trên sông Tiền đã vượt báo động 1

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Mực nước lũ trên sông Tiền đã vượt báo động I và nhiều nơi trong tỉnh An Giang nước lũ đã vượt báo động II. Tuy nhiên ở vùng thượng nguồn sông Mekong nước lũ đang rút dần xuống hạ lưu sông Cửu Long.

Nước lũ trên sông Tiền đã vượt báo động 1 - Ảnh 1.

Dự báo mực nước lũ ở đầu nguồn ĐBSCL sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bản tin dự báo thủy văn khu vực tỉnh An Giang cho biết trong những ngày qua, mực nước tại các trạm từ trung đến hạ lưu sông Mekong đang xuống. Mực nước lúc 7h ngày 16-9 tại một số trạm chính như sau: Khu vực thượng nguồn sông Mekong tại trạm Pakse là 10,40m và trạm Kratie là 21,35m, thấp hơn báo động I từ 0,6-0,65m.

Ngày 16-9, ông Lữ Cẩm Khường - phó giám đốc Sở NN&PTNT An Giang - cho biết mực nước cao nhất ngày 16-9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,62m, vượt báo động I là 0,12m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,97m, thấp hơn báo động I là 0,03m.

Nước lũ trên sông Tiền đã vượt báo động 1 - Ảnh 2.

Một cảnh buôn bán cá đồng tại chợ "âm phủ" dưới chân cầu Tha La, huyện Tịnh Biên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Mực nước các trạm thượng nguồn sông Mekong tiếp tục xuống. Mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc và vùng hạ lưu sông tại Chợ Mới, Long Xuyên đang lên chậm. 

 Dự báo đến ngày 17-9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,60m (cách 0,4m nữa là chạm báo động II), trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,95m (dưới báo động I là 0,05m), sau đó biến đổi chậm. 

Vùng hạ lưu, Rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới ở mức 2,72m, (trên báo động II là 0,22m), trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức 2,35m (trên báo động II là 0,15m), sau đó mực nước xuống chậm.

Nước lũ trên sông Tiền đã vượt báo động 1 - Ảnh 3.

Nhiều chợ biên giới ở An Giang đã tràn ngập cá đồng nhưng lượng cá linh năm nay rất ít so với nhiều năm trước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Dự báo đến ngày 25-9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,20-3,30m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,55-2,65m; trên Rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới ở mức 2,20-2,30m, trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức 1,90-2,00m.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao, cống bửng xung yếu, cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang.

Giá cá linh còn 150.000đ-180.000đ/kg nhờ nước lũ lên cao Giá cá linh còn 150.000đ-180.000đ/kg nhờ nước lũ lên cao

TTO - Nhiều cánh đồng trong tỉnh An Giang nước lũ đã tràn ngập. Các chợ đầu nguồn biên giới, giá cá linh đang giảm giá mạnh, chỉ còn ở mức từ 150.000đ - 180.000đ/kg, giảm 150.000đ/kg so đầu vụ.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên