21/07/2014 20:30 GMT+7

Nước lũ rút đến đâu dân Lạng Sơn khóc đến đó

Bà Hoàng Thị Tốt (49 tuổi, thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) đang rửa những quá bí đỏ non bị bùn đất nhấn chìm - Ảnh: Qu
Bà Hoàng Thị Tốt (49 tuổi, thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) đang rửa những quá bí đỏ non bị bùn đất nhấn chìm - Ảnh: Qu

TTO - Ngày 21-7, nhiều khu vực ở các huyện và TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) nước lũ đã rút gần hết và người dân đã quay về dọn dẹp nhà cửa. Nhưng đứng trước những cánh đồng lúa, khoai, dưa xuất khẩu… ngập úng, thối rữa nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Ghi nhận tại nhiều cánh đồng canh tác có đến hàng nghìn ha hoa màu bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm làm ngập úng, thối rữa. Trao đổi với chúng tôi nhiều người không ngăn được nước mắt khi chứng kiến bao nhiêu tiền của, công sức bỏ ra bỗng chốc mất trắng.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 5 người chết và một người hiện vẫn đang mất tích.

xn2ckxRJ.jpgPhóng to
Anh Huy (nhà ở thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) đang nhặt nhạnh lại số dưa hấu bị bùn đất nhấn chìm trong lũ - Ảnh Quang Thế
651iKyWA.jpgPhóng to
Chị Phùng Thị Bé (22 tuổi, ở sân bay Mai Pha cũ, TP Lạng Sơn) đang kiểm tra lại diện tích khoai môn bị nước lũ nhấn chìm làm thối củ - Ảnh: Quang Thế
t2PymENJ.jpgPhóng to
Một quả dưa hấu non còn sót lại sau khi lũ lớn nhấn chìm hàng chục ha trồng dưa ở cánh đồng sân bay Mai Pha cũ (xã Mai Pha, TP Lạng Sơn) - Ảnh: Quang Thế
czlGmHbC.jpgPhóng to
Nước lũ dâng cao khiến hàng chục ha ngô ở TP Lạng Sơn bị gãy đổ và chìm trong biển nước - Ảnh: Quang Thế
xZl5ByYC.jpgPhóng to
Bà Hoàng Thị Thủy (50 tuổi, ở thôn Nà Chuông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) đang kiểm tra diện tích lúa bị nhấn chìm bởi nước lũ - Ảnh: Quang Thế
GRm7jIuP.jpgPhóng to
Bà Hoàng Thị Tốt (49 tuổi, thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) đang rửa những quá bí đỏ non bị bùn đất nhấn chìm - Ảnh: Quang Thế
QfPhXe3g.jpgPhóng to
Người dân và cơ quan chức năng quét dọn lại chợ Giếng Vuông sau lũ - Ảnh: Quang Thế
ykf6W1ZN.jpgPhóng to
Một người dân xã Mai Pha, TP Lạng Sơn trong một căn lều bạt tránh lũ bên đường - Ảnh: Quang Thế
HT6tm9Zw.jpgPhóng to
Đến chiều 21 -7, nhiều người dân vẫn chưa thể trở về nhà - Ảnh Quang Thế

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Lạng Sơn gồng mình chống lũ lụt Mưa lũ nhấn chìm nhiều nơi11 người chết, 2 người mất tích trong mưa lũLạng Sơn trưa nay gió giật cấp 10Chủ động phòng chống sạt lở, lũ quét

Bà Hoàng Thị Tốt (49 tuổi, thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) đang rửa những quá bí đỏ non bị bùn đất nhấn chìm - Ảnh: Qu
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên