18/07/2020 21:33 GMT+7

Nước lũ lớn kinh hoàng đổ về đập Tam Hiệp, vượt cảnh báo 15 mét

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đã lập đỉnh mới lên tới 61.000 m3/giây. Ba cửa xả lũ của đập thủy điện lớn nhất thế giới này đã mở để xả, khi mực nước phía sau con đập vượt quá cảnh báo lũ hơn 15 mét.

Nước lũ lớn kinh hoàng đổ về đập Tam Hiệp, vượt cảnh báo 15 mét - Ảnh 1.

Ảnh chụp ngày 18-7 cho thấy đập Tam Hiệp chắn ngang sông Trường Giang đang mở các cửa xả lũ - Ảnh: Tân Hoa xã

Hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã đưa tin lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp ngày 18-7 đã lên tới 61.000 m3/giây, sau khi trận hồng thủy (tức lũ) số 2 hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang vào ngày trước đó. 

Như vậy, đây là trận lũ lớn nhất đổ về hồ chứa Tam Hiệp kể từ lúc miền nam Trung Quốc hứng mưa lũ hồi đầu tháng 6 tới nay. Trong trận lũ số 1 hồi đầu tháng 7, đỉnh lũ là 53.000 m3/giây. 

Do mưa lớn liên tục, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt 160,17 mét, vượt quá cảnh báo lũ hơn 15 mét. Theo dự báo của Tập đoàn Đập Tam Hiệp, nước lũ sẽ giảm xuống sau khi đạt đỉnh mới ngày 18-7 nhưng có thể một đợt lũ khác sẽ đổ về vào khoảng ngày 21-7.

Đập Tam Hiệp đã mở cửa xả lũ lần đầu tiên trong năm vào ngày 29-6. Lúc 8h sáng 18-7, lưu lượng xả tại đây là 33.000 m3/giây, với 3 cửa xả lũ được mở. Hãng tin Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Tập đoàn Đập Tam Hiệp của Trung Quốc cho biết con đập này đã giữ lại khoảng 45% lượng nước.

Tại thành phố Trùng Khánh, tính đến sáng 18-7, có 11 người đã thiệt mạng do mưa lũ, hơn 20.000 người đã được sơ tán và 1.031 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều cửa hàng bị ngập trong nước.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) còn chiếu cảnh người dân dọn dẹp những con đường ẩm ướt, lầy bùn và những cửa hàng ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc sau lũ lụt nghiêm trọng hôm 17-7. Nhân viên cứu hộ đã nỗ lực giải cứu hơn 1.900 người bị mắc kẹt trong nhà.

Trong khi đó, lính cứu hỏa và những người khác đã vá một vết nứt dài 188 mét tại một con đê trên hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Sau khi nước tràn bờ đê cách đây 9 ngày, 15 ngôi làng và các cánh đồng đã bị ngập lụt, khiến hơn 14.000 người phải sơ tán.

Lũ lụt tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và phá hủy gần 3 triệu ngôi nhà, chủ yếu dọc sông Trường Giang.

Nước lũ lớn kinh hoàng đổ về đập Tam Hiệp, vượt cảnh báo 15 mét - Ảnh 2.

Cảnh xả lũ tại đập Tam Hiệp ngày 18-7 - Ảnh: Tân Hoa xã

Nước lũ lớn kinh hoàng đổ về đập Tam Hiệp, vượt cảnh báo 15 mét - Ảnh 3.

Một số cửa hàng ở Trùng Khánh bị ngập trong nước ngày 18-7 - Ảnh: China Daily

Nước lũ lớn kinh hoàng đổ về đập Tam Hiệp, vượt cảnh báo 15 mét - Ảnh 4.

Lực lượng vũ cảnh Trung Quốc đưa một người dân đến nơi an toàn ở Trùng Khánh - Ảnh: China Daily

Nước lũ lớn kinh hoàng đổ về đập Tam Hiệp, vượt cảnh báo 15 mét - Ảnh 5.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhiều ngôi nhà ngập trong nước lũ ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây ngày 18-7 Ảnh: AFP

Nước lũ lớn kinh hoàng đổ về đập Tam Hiệp, vượt cảnh báo 15 mét - Ảnh 6.

Một đoạn đê dài 188 mét bị vỡ ở tỉnh Giang Tây đã được vá xong ngày 18-7 - Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo

Đập Tam Hiệp căng mình chống trận hồng thủy số 2 trên sông Trường Giang Đập Tam Hiệp căng mình chống trận hồng thủy số 2 trên sông Trường Giang

TTO - Sông Trường Giang, nơi có đập Tam Hiệp chắn ngang, đã đón trận lũ số 2 trong năm nay. Mưa lũ ở Trung Quốc đã buộc gần 15 triệu người phải sơ tán khỏi nhà chỉ từ đầu tháng 7 tới nay.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên