01/05/2020 13:25 GMT+7

Nước cờ lạ của UAE

H.D.
H.D.

TTO - Câu chuyện xung quanh chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển UAE (đối thủ của tuyển VN ở vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022) thời gian qua thu hút không ít giấy mực của báo chí bởi sự lạ lùng của nó.

Nước cờ lạ của UAE - Ảnh 1.

HLV Abdul-Aziz Al-Anbari nhiều khả năng sẽ trở thành tân HLV trưởng đội tuyển UAE - Ảnh: ABAWABA

Mọi chuyện bắt đầu khi ngày 6-4 vừa qua, LĐBĐ UAE (UAEFA) đã quyết định chia tay HLV người Serbia Ivan Jovanovic (57 tuổi). 

Điều đáng nói, HLV Jovanovic phải ra đi dù chưa dẫn dắt tuyển UAE bất kỳ trận đấu chính thức nào. Trước đó, vào tháng 12-2019, UAEFA và HLV Jovanovic đã ký hợp đồng có thời hạn 6 tháng.

Hợp đồng này sẽ kết thúc khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khép lại. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát, việc các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 bị hoãn khiến HLV Jovanovic không kịp ra mắt tuyển UAE khi hợp đồng kết thúc.

Những tưởng HLV Jovanovic sẽ được UAEFA gia hạn hợp đồng để ông có thêm cơ hội chứng tỏ mình thì đôi bên bất ngờ quyết định "đường ai nấy đi". 

Theo truyền thông UAE, vấn đề tài chính có thể là nguyên nhân khiến UAEFA và HLV Jovanovic chia tay. Nhưng lập luận này xem ra không hợp lý khi UAEFA lập tức liên lạc với hàng loạt ứng viên nổi tiếng khác để thay thế HLV Jovanovic với mức lương không hề nhỏ.

Cụ thể, hai trong số những ứng viên mà UAEFA nhắm đến là HLV lừng danh người Brazil Luiz Filipe Scolari và HLV Zlatko Dalic (người vừa đưa tuyển Serbia vào chung kết World Cup 2018). Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, cả hai HLV nói trên đều từ chối dẫn dắt đội tuyển UAE.

Sau đó, UAEFA đã quyết định mời HLV Abdul-Aziz Al-Anbari (42 tuổi), người gây ấn tượng khi giúp CLB Sharjah FC đoạt danh hiệu vô địch UAE mùa giải vừa qua. 

Theo báo chí UAE, quyết định chính thức đặt ông Abdul-Aziz Al-Anbari vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển UAE chỉ còn là thời gian.

Đây là một lựa chọn khó hiểu bởi so với thành tích của HLV Jovanovic, ông Abdul-Aziz Al-Anbari "nhẹ cân" hơn nhiều. 

Thay vì trao cho HLV Jovanovic bản hợp đồng mới để hoàn thiện mọi việc với tuyển UAE, UAEFA lại mạo hiểm đặt niềm tin vào một HLV khác. 

Điều này có thể dẫn đến việc tuyển UAE phải xóa đi những điều đã được định hình trong thời gian qua dưới thời ông Jovanovic để làm lại tất cả theo phong cách của HLV Abdul-Aziz Al-Anbari.

Việc phải làm lại từ đầu này sẽ là một thử thách lớn khi tuyển UAE cần phải có thành tích tốt trong các trận đấu ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 để có thể giành quyền đi tiếp.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển UAE ở bảng G cùng các đối thủ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. 

Đội bóng Tây Á thi đấu 4 trận và có được kết quả không tốt khi thắng 2, thua 2, giành được 6 điểm và đứng ở vị trí thứ tư. Đội đang dẫn đầu bảng đấu này là tuyển Việt Nam với 11 điểm sau 5 trận.

HLV Ivan Jovanovic bị UAE thanh lý hợp đồng dù chưa dẫn dắt trận nào HLV Ivan Jovanovic bị UAE thanh lý hợp đồng dù chưa dẫn dắt trận nào

TTO - Chiều 6-4, Hiệp hội Bóng đá UAE (UAEFA) bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng tuyển bóng đá nam, ông Ivan Jovanovic.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: UAE nước cờ lạ