
Hai "núi rác" tại Bình Hòa đã khiến doanh nghiệp xử lý điêu đứng khi lượng rác ngày càng nhiều mà chưa có nhà máy xử lý rác - Ảnh: BỬU ĐẤU
"Núi rác" hơn 30m giữa đồng
Ngày 23-12, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online cho thấy bãi rác Bình Hòa, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng khi hai ô chôn lấp rác đã chất cao khoảng 30m. Để tiếp nhận lượng rác sinh hoạt hằng ngày từ các địa phương đưa về, lực lượng công nhân xử lý rác phải làm việc liên tục ngày đêm.
Anh Phan Đại Nhân, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh An Giang, cho biết công nhân phải thường xuyên túc trực, phân luồng và ép rác xuống nhằm tạo thêm diện tích tiếp nhận.
Hai "núi rác" cao hơn 30m, dưới chân là nước đen kịt bốc mùi nồng nặc, dù lực lượng xử lý rác liên tục phun xịt khử mùi.
Theo anh Nhân, mỗi khi mưa lớn, lượng nước phát sinh từ bãi rác chảy rất mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở hoặc đổ sụp khối rác.
"Nếu không sớm có biện pháp xử lý, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Anh em công nhân chỉ hy vọng có thể cầm cự đến khoảng tháng 6, khi nhà máy xử lý rác bên cạnh đi vào hoạt động thì áp lực sẽ giảm bớt", anh Nhân chia sẻ.
Đại diện Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh An Giang cho biết hai ô chôn lấp tại bãi rác Bình Hòa đều đã vượt xa công suất thiết kế được phê duyệt. Cụ thể, ô số 1 vượt 261%, ô số 2 vượt 352%, với tổng khối lượng rác ước khoảng 760.000 tấn.
Hai ô chôn lấp này đang tiếp nhận rác sinh hoạt của 3 phường và 11 xã (thuộc địa bàn TP Long Xuyên, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú cũ), với khối lượng trung bình từ 400 - 500 tấn/ngày, vượt rất nhiều so với hồ sơ thiết kế.

Anh Phan Đại Nhân chỉ cho chúng tôi "núi rác" cao hơn 30m, còn phía dưới là nước thải đen kịt đổ xuống hằng ngày - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tháng 6 sẽ vận hành thử nhà đốt rác?
Nằm liền kề bãi rác Bình Hòa là Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên do Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng - An Giang làm chủ đầu tư. Tuy dự án nhà máy xử lý rác tại đây đã triển khai nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, khiến áp lực xử lý rác tiếp tục dồn lên các ô chôn lấp hiện hữu.
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên có công suất thiết kế 300 tấn/ngày, tổng mức đầu tư hơn 220 tỉ đồng. Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, làm cơ sở để tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 8-2026.
Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, ông Huỳnh Khánh Dư, Chỉ huy trưởng công trình nhà máy xử lý rác, cho hay khó khăn lớn nhất hiện nay là việc tìm nguồn vật liệu cát và đá phục vụ thi công.
"Nguồn đá chỉ có thể xin hoặc mua nhỏ giọt từ các mỏ, trong khi cát rất khan hiếm. Việc nhập cát Campuchia lúc có lúc không, khiến tiến độ dự án có nguy cơ chậm so với kế hoạch", ông Dư nói.

Công nhân Công ty Huy Ngọc Hưng đang thi công dự án xây dựng nhà máy đốt rác - Ảnh: BỬU ĐẤU
Liên quan đến phản ánh của cử tri về tiến độ dự án, ông Huỳnh Minh Tấn, Giám đốc Công ty Huy Ngọc Hưng, khẳng định: "Đơn vị đang khẩn trương đẩy nhanh thi công, phấn đấu đến tháng 6 tới sẽ vận hành thử nghiệm lò đốt rác.
Nguyên nhân chậm tiến độ giai đoạn đầu là do vướng mắc thủ tục và ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện nay, khó khăn về nguồn vật liệu tiếp tục tác động, nên tiến độ có thể chậm thêm vài tháng", ông Tấn cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận