08/02/2015 14:47 GMT+7

Núi lửa "thức giấc", Guatemala đóng cửa sân bay quốc tế

T.VY
T.VY

TTO - Sân bay quốc tế của Guatemala bị đóng cửa trong khi người dân phải sơ tán sau khi núi lửa Fuego nằm gần thủ đô Guatemala City "thức giấc", phun đá và tro đen xuống khu vực xung quanh.

Theo BBC ngày 8-2, núi lửa phun đã gây ra những đám mây tro đen kịt trên bầu trời, cũng như ném đá và bụi xuống các thị trấn quanh đó.

Do ảnh hưởng của núi lửa phun, nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế  La Aurora ở Guatemala City đã bị hủy do sân bay đóng cửa để công nhân dọn dẹp đường băng.

Thông tin với phóng viên, Tổng thống Otto Perez nói họ dự kiến sẽ mở cửa lại sân bay vào cuối ngày 8-2 (giờ địa phương, tức sáng sớm mai 9-2 theo giờ VN).

Núi lửa Fuego nằm cách thủ đô Guatemala City khoảng 40km về phía tây nam, cao 3.763 so với mực nước biển. Hồi tháng 9-2012, núi lửa cũng phun một lượng lớn dung nham và tro bụi, buộc nhà chức trách phải sơ tán hàng ngàn người dân.

Người dân băng qua con đường ở Antigua Guatemala phủ đầy tro núi lửa - Ảnh: AP
Người dân đeo khẩu trang để tránh tro bụi núi lửa - Ảnh: AFP
Tro núi lửa phủ đầy thị trấn Antigua Guatemala - Ảnh: AFP
Tro núi lửa phủ lên ô tô khiến người dân phải vất vả lau chùi - Ảnh: AFP, Reuters
Công nhân dọn dẹp tro núi lửa - Ảnh: AP
Du khách đeo khẩu trang để tránh tro bụi từ núi lửa - Ảnh: AP
Hành khách đợi thông tin về chuyến bay của mình tại sân bay quốc tế  La Aurora - Ảnh: Reuters
Núi lửa Fuego - Ảnh: photovolcanica.com
T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên