19/07/2017 16:50 GMT+7

​Nửa thế kỷ canh giữ bầu trời Tổ quốc của Trung đoàn 925

N. TRẦN
N. TRẦN

TTO - Trung đoàn 925 là đơn vị không quân duy nhất tại Việt Nam được trang bị Su-27, loại máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trung đoàn 925 -
 Ảnh: VĂN LƯU
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trung đoàn 925 - Ảnh: VĂN LƯU

Sáng nay (19-7), tại sân bay Phù Cát ở tỉnh Bình Định, Trung đoàn không quân 925 thuộc Sư đoàn không quân 372 (Quân chủng Phòng không - không quân) tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (19-7-1967 - 19-7-2017)

Trung đoàn 925 là đơn vị không quân duy nhất tại Việt Nam được trang bị Su-27, loại máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa có nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, trinh sát, tuần tiễu vùng biên giới, vùng biển, đảo xa của Tổ quốc.

Đại tá Vũ Hồng Điệp - trung đoàn trưởng Trung đoàn 925 - khẳng định rằng trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, huấn luyện, đào tạo và trưởng thành, Trung đoàn 925 ngày nay là kết quả của sự kế tục truyền thống nhiều đơn vị bao gồm Trung đoàn 925, Trung đoàn 940, Trung đoàn 920, Trung tâm bay huấn luyện chuyển loại phi công MIG-21.

Trung đoàn lần lượt có mặt trong đội hình chiến đấu, huấn luyện đào tạo của ba sư đoàn không quân 370, 371, 372 và trường Sĩ quan không quân.

Với nhiều lần cơ động chiến đấu, huấn luyện - đào tạo, chia tách, sáp nhập; quản lý, khai thác nhiều chủng loại máy bay, xe máy, vũ khí trang bị kỹ thuật, trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn 925 - Ảnh: VĂN LƯU
Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn 925 - Ảnh: VĂN LƯU

Theo đại tá Điệp, nửa thế kỷ qua, trung đoàn đã tổ chức hàng chục trận đánh, bắn rơi chín máy bay Mỹ, đào tạo được 33 khóa với hàng trăm phi công ra trường đạt chất lượng tốt.

Từ năm 2012 đến nay, trung đoàn tham gia các đợt bắn, ném bom trên đất liền và trên biển, ban ngày, ban đêm đều đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối; hoàn thành tốt nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu và diễn tập hiệp đồng quân binh chủng với các đơn vị bộ binh...

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lâm Quang Đại - chính ủy Quân chủng Phòng không - không quân, yêu cầu Trung đoàn 925 sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị, xây dựng trung đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

N. TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên