08/03/2005 16:35 GMT+7

Nữ tướng trên thương trường văn nghệ

Theo Thể Thao & Văn Hóa
Theo Thể Thao & Văn Hóa

Văn hóa nghệ thuật ở ta mới "vào" thương trường ít năm nay, nhiều ngỡ ngàng, nhiều bất trắc. Có sự lạ rằng, rất nhiều "tướng" trên thương trường khó tính đỏng đảnh ấy lại là "tướng nữ". Nhân dịp 8-3, xin kể đôi chút về một trong số nhiều "tướng nữ" ấy.

JD2nINWm.jpgPhóng to
Nhà sách Phú Thọ trực thuộc cty văn hóa Phương Nam thu hút đông đảo bạn đọc những ngày cuối năm 2004 với chợ văn hóa phẩm giảm giá
Văn hóa nghệ thuật ở ta mới "vào" thương trường ít năm nay, nhiều ngỡ ngàng, nhiều bất trắc. Có sự lạ rằng, rất nhiều "tướng" trên thương trường khó tính đỏng đảnh ấy lại là "tướng nữ". Nhân dịp 8-3, xin kể đôi chút về một trong số nhiều "tướng nữ" ấy.

Thỉnh thoảng đi tập thể dục thẩm mỹ ở trung tâm của Nhà Văn hóa Lao động TP.HCM khá bình dân, có thể gặp chị cùng con gái. Giản dị như rất nhiều phụ nữ có thu nhập bình thường ở đây, không mấy ai biết người phụ nữ ấy là "đầu tàu" không thể thiếu của một tập thể 800 nhân viên. Quan trọng hơn, cái đầu tàu của 800 con người đó luôn biết quyết đúng thời điểm, biết đi tiên phong những việc lớn.

Năm 1998 khi chuyện bản quyền âm nhạc với quốc tế còn xa vời, Công ước Berne đang ở nơi vạn dặm, chị đã dám đặt bút ký hợp đồng mua bản quyền sản xuất các chương trình âm nhạc quốc tế với hãng Polygram (Nhật Bản). Thời diểm đó (và cả tới bây giờ) việc đi trước này chưa mang lại hiệu quả kinh tế nhìn thấy, chủ yếu vẫn vì nạn băng đĩa lậu nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng chắc chắn uy tín của công ty trong việc tôn trọng luật bản quyền quốc tế đã ghi điểm trong mắt các đối tác.

Cương quyết đi bằng "đại lộ", cũng thời điểm này chị làm các chuyến "con thoi" chuẩn bị cho vụ ký kết bản quyền xuất bản văn học lớn sẽ gây một cơn chấn động giới xuất bản sách không lâu sau đó: hợp đồng độc quyền xuất bản tại VN toàn bộ tác phẩm của Kim Dung ký năm 1999. Năm năm sau, ngay khi công ước Bern chính thức có hiệu lực ở VN, chị lại lần nữa quyết định đứng ra thành lập Trung tâm sách và dịch vụ bản quyền (5-11-2004) đầu tiên ở VN, thực hiện các dịch vụ về bản quyền trong và ngoài nước (trước tiên trong lĩnh vực xuất bản, sau sẽ mở rộng sang âm nhạc).

Không dừng lại ở hai khu vực "quen tay" và có uy tín nhiều là xuất bản sách và băng đĩa nhạc, đầu năm nay, một hợp đồng giữa công ty với Envoy Media Partners Limited (tập đoàn truyền thông của Mỹ) cùng dự án liên doanh cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước đã được ký kết. Liên doanh sẽ đầu tư ít nhất 3 cụm rạp hiện đại (mỗi cụm gồm 7-8 rạp chiếu) ở Hà Nội và TP.HCM. Hiện nay cụm rạp đầu tiên đã chính thức được đặt tại tòa nhà Vincom (Bà Triệu - Hà Nội), 2 cụm rạp còn lại đặt tại tòa nhà Khaisilk (Phú Mỹ Hưng, Quận 7) và Hùng Vương Plaza (quận 5, TP.HCM). Liên doanh Megastar đang có nhiều kế hoạch nhập và sản xuất phim bên cạnh việc khai thác hệ thống rạp chiếu.

"Nữ tướng" ấy là một người đàn bà đẹp - Chị Phan Thị Lệ, Tổng giám đốc công ty văn hóa Phương Nam.

Về sự lựa chọn thương trường này, chị nói: "Với ngành nghề kinh doanh sản phẩm văn hóa này, ngày ngày tiếp xúc với con người, sản phẩm, tâm hồn mình như càng được nâng cao, mở rộng, những nhọc nhằn lo toan trong công việc làm ăn như nhẹ bớt đi. Tôi vẫn thường tự nhủ: những hưởng thụ vật chất cho dù nhiều và cao cấp đến đâu cũng có giới hạn của nó, nhưng những hưởng thụ văn hóa, tinh thần thì thật vô hạn. Tôi sung sướng như bạn đọc sung sướng ngày càng mở rộng hơn hiểu biết, những đồng cảm đầy tính nhân văn mà các sản phẩm văn hóa đem lại".

Theo Thể Thao & Văn Hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất