
TS Đặng Thị Lệ Hằng, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Ảnh: Nam Trần
Ngày 26-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
TS Đặng Thị Lệ Hằng, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - đã bày tỏ sự xúc động của một nhà nghiên cứu khoa học khi được tạo thuận lợi trong các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo thông qua các cơ chế, chính sách.
Mong nhà nghiên cứu trẻ được cho phép có "sai số" trong nghiên cứu khoa học
Tuy vậy, TS Lệ Hằng mong muốn tăng cường hơn nữa cơ chế tự chủ trong nghiên cứu khoa học, được linh hoạt điều chỉnh nội dung nghiên cứu cho phù hợp với thực tiễn, giúp tạo ra sản phẩm, quy trình ứng dụng cho các ngành để nâng cao năng suất, hiệu quả.
“Cần có cơ chế cho phép có sai số trong nghiên cứu khoa học, cơ chế hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu… tạo thuận lợi cho giới trẻ trong nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế tri thức cho phát triển đất nước” - TS Lệ Hằng chia sẻ.
Kỹ sư Nguyễn Chí Đông, công tác tại Tập đoàn Viettel, đặc biệt quan tâm tới Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, anh Đông tin tưởng những chính sách trong nghị quyết cùng tinh thần trí tuệ của giới trẻ, sẽ giúp người trẻ Việt Nam tự tin nghiên cứu làm ra và tự chủ được công nghệ lõi, công nghệ số cho Việt Nam.
Để thúc đẩy tinh thần này, anh Đông đề xuất cần có chính sách khích lệ lực lượng then chốt là nhân lực trẻ chất lượng cao trong các ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn... nhằm tạo thuận lợi cho người trẻ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường được nghiên cứu, sáng tạo.
Cùng đó, thanh nhiên trẻ được huy động tham gia sâu hơn vào các chương trình, dự án lớn của đất nước và có chính sách thu hút, giữ chân nhân tài để thế hệ trẻ không chỉ là lực lượng kế cận mà còn tiên phong trong xây dựng và phát triển đất nước.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi mong muốn được giữ gìn bản sắc
Giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc qua âm nhạc
Đại diện cho khối văn nghệ sĩ là Gương mặt trẻ triển vọng, ca sĩ Phương Mỹ Chi nhắc lại lời căn dặn của Thủ tướng tại cuộc gặp thanh niên năm 2024, đó là cần quốc tế hóa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa của thế giới.
Chia sẻ câu chuyện của chính mình khi từ nhỏ âm nhạc và dòng chảy quê hương đã nuôi dưỡng, là cảm hứng vô tận cho nữ ca sĩ trong sự nghiệp, ca sĩ xem lời căn dặn của Thủ tướng như một nhiệm vụ lớn.
Với ước mơ qua âm nhạc sẽ trở thành cầu nối cho các bạn trẻ yêu hơn, hiểu hơn quê hương, văn hóa và những giá trị cốt lõi của dân tộc, âm nhạc giúp lan tỏa tình yêu đất nước, giới thiệu những tinh hoa, văn hóa của dân tộc, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết điều đó đã được cô nỗ lực thể hiện qua những sản phẩm âm nhạc và tham gia các dự án lớn như Em xinh say hi, Song Asia, Hành trình Tự hào Việt Nam…
Bởi vậy, để mang âm nhạc Việt Nam, bản sắc Việt Nam khoe với bạn bè năm châu, ca sĩ bày tỏ mong muốn luôn có được sự đồng hành, hỗ trợ và đầu tư của các bộ, ban ngành. "Em mong muốn có môi trường phát triển bền vững cho âm nhạc, nơi có sự đầu tư, nghiên cứu, dẵn dắt của các nghệ nhân, chuyên gia để các nghệ sĩ trẻ sáng tạo hơn, mạnh dạn hơn trong phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tỏa sáng với năm châu” - ca sĩ Phương Mỹ Chi nói.
Là doanh nhân trẻ, chia sẻ câu chuyện của chính mình khi khởi nghiệp và phát triển công ty có doanh thu lên tới hàng nghìn tỉ, được các quỹ đầu tư lớn của thế giới quan tâm, anh Phạm Chí Nhu, Giám đốc điều hành Coolmate - thương hiệu thời trang nam trực tuyến Coolmate, cho biết những người trẻ khởi nghiệp có những sức ép cạnh tranh rất lớn ngay tại sân nhà.
Do đó, anh Nhu đề xuất Chính phủ và các bộ ngành có chính sách để tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng hơn trên sân chơi nội địa, giúp cho những thương hiệu mới cạnh tranh với nước ngoài; có chính sách hỗ trợ thương hiệu nội địa mở rộng ra thị trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh thanh niên cần tiên phong trong nhiều hoạt động - Ảnh: NAM TRẦN
Từ các ý kiến hiến kế, Thủ tướng đã ghi nhận đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Thanh niên; về phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.Đặc biệt là việc vinh danh những gương mặt trẻ và cán bộ đoàn xuất sắc.
Trong đó, Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm nay với 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng tiếp tục có sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, tạo được uy tín trong cộng đồng, tôn vinh những bạn trẻ có thành tích rất xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ông cũng chúc mừng 100 cán bộ đoàn tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Đây là những cán bộ đoàn tiêu biểu cho tinh thần cống hiến, sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ đóng góp cho sự vững mạnh của tổ chức Đoàn và sự trưởng thành của Thanh niên.Khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam cũng luôn thể hiện vai trò "rường cột của nước nhà", "lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích”.
Vì vậy, Thủ tướng đề nghị thanh niên cần tiên phong trong đổi mới tư duy và trong hành động sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiên phong trong dân tộc hoá văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hoá nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc. Tiên phong trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiên phong chủ động trong giao lưu, đối ngoại và hội nhập quốc tế và trong đoàn kết, giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần đại đoàn kết dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận