24/06/2018 10:46 GMT+7

Nữ thủ tướng New Zealand đặt tên cho con rất độc đáo

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Xuất viện cùng cô con gái ba ngày tuổi trên tay, nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo đặt tên cho bé là Neve Te Aroha - một cái tên theo ngôn ngữ thổ dân Maori.

Nữ thủ tướng New Zealand đặt tên cho con rất độc đáo - Ảnh 1.

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xuất viện cùng bé Neve và người bạn đời Clarke Gayford - Ảnh: REUTERS

Xuất hiện trước Bệnh viện thành phố Auckland cùng con gái mới 3 ngày tuổi, Thủ tướng Ardern đã gởi lời cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chúc mừng cho bà.

"Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người và chúng tôi thật sự đang làm điều đó. Mất ngủ nhưng chúng tôi đều khỏe" - bà Ardern nói trước giới truyền thông vào ngày hôm nay (24-6).

Bà Ardern (37 tuổi) đã trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất New Zealand khi nhậm chức vào năm ngoái. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử New Zealand sinh con khi đang tại chức thủ tướng.

Ngày 20-6, Thủ tướng Ardern đã sinh bé gái 3,31kg tại Bệnh viện Auckland với sự có mặt của người bạn đời là người dẫn chương trình truyền hình Clarke Gayford.

Hãng tin Reuters cho biết vợ chồng bà thủ tướng đặt tên cho bé là Neve. Bà Ardern giải thích Neve có nghĩa là "tỏa sáng và rực rỡ" và "tuyết" bởi vì bà đã sinh Neve vào giữa mùa đông.

Tên lót của bé là Te Aroha. Trong tiếng Maori, một trong những ngôn ngữ của New Zealand, thì Te Aroha có nghĩa là "yêu thương". Ngoài ra, Thủ tướng Ardern đặt tên lót này cho con cũng nhằm cảm ơn những người trong cộng đồng Maori từng đề xuất những cái tên cho bé khi bà còn đang mang thai.

"Te Aroha là cách của chúng tôi để cảm ơn trước tình yêu to lớn dành cho đứa trẻ này thậm chí trước khi bé đến với cuộc đời này" - bà Ardern chia sẻ.

Quốc gia với 4,5 triệu dân trong những ngày qua đã rất háo hức chờ đón tên của bé Neve. Trong thời gian này truyền thông nước nhà đã gọi bé là "tiểu thủ tướng".

"Cái tên thật là dễ thương và chúng tôi đã rất hào hứng trông chờ được biết tên bé" - giáo viên âm nhạc Frances Gerbic cho biết.

Nhiều người đứng đầu các nước trên thế giới đã gởi lời chúc mừng đến bà Ardern như nữ hoàng Anh Elizabeth và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Bà Ardern sẽ có 6 tuần nghỉ ngơi và chăm sóc bé Neve trước khi quay trở lại làm việc. Trong thời gian này Phó thủ tướng Winston Peters tạm thay quyền bà.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên