22/10/2022 17:04 GMT+7

Nữ thủ tướng đầu tiên của Ý nhậm chức

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bà Giorgia Meloni chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ý. Bà sẽ dẫn dắt chính phủ cánh thiên hữu nhất của nước này kể từ Thế chiến thứ hai.

Nữ thủ tướng đầu tiên của Ý nhậm chức - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nhậm chức ngày 22-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, bà Meloni, 45 tuổi, tuyên thệ nhậm chức tại Rome vào ngày 22-10, một ngày sau khi được bổ nhiệm.

Liên minh trung hữu bao gồm Đảng Anh em Italy (FdI) của bà Meloni, Đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và Forza Italia (FI) của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử cuối tháng 9-2022.

Ngày 21-10, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã giao cho bà Meloni nhiệm vụ thành lập chính phủ mới và bà đã công bố danh sách nội các mới sau khi được tổng thống chấp thuận.

Nội các mới của bà gồm 24 bộ trưởng, nhiều hơn một bộ trưởng so với chính phủ của người tiền nhiệm Mario Draghi, trong đó có sáu nữ bộ trưởng. Một số bộ sẽ được đổi tên trong chính phủ của liên minh trung hữu mới.

Hai chức phó thủ tướng thuộc về hai đối tác trong liên minh là ông Antonio Tajani - điều phối viên quốc gia của FI, kiêm Ngoại trưởng và ông Matteo Salvini - nhà lãnh đạo Đảng Liên đoàn, kiêm bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và giao thông bền vững.

Tuy nhiên chính phủ mới sẽ đối mặt nhiều thách thức, cả ở cấp quốc gia và quốc tế, như lạm phát tăng, nợ công cao, khủng hoảng năng lượng, cải cách châu Âu và sự chia rẽ về vấn đề xung đột Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng chúc mừng tân lãnh đạo của Ý.

"Xin chúc mừng bà Giorgia Meloni được bổ nhiệm làm thủ tướng Ý, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Tôi tin tưởng và mong muốn được hợp tác mang tính xây dựng với chính phủ mới của Ý về những thách thức mà chúng ta cùng nhau đối mặt", Hãng tin AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel, cũng hoan nghênh bà Meloni trở thành thủ tướng mới của Ý và kêu gọi bà "cùng nhau làm việc vì lợi ích của Ý và EU".

Tin thế giới 22-10: Ukraine lo sợ đập khổng lồ bị vỡ; Ý có nữ thủ tướng đầu tiên Tin thế giới 22-10: Ukraine lo sợ đập khổng lồ bị vỡ; Ý có nữ thủ tướng đầu tiên

TTO - Ý có nữ thủ tướng đầu tiên; Không kích của Nga ảnh hưởng một nửa công suất nhiệt điện của Ukraine; Tài liệu mật tịch thu tại dinh thự ông Trump chứa bí mật về Iran, Trung Quốc... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 22-10.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên