09/04/2019 10:05 GMT+7

Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, lao ôtô vào hàng loạt xe máy

NGUYÊN KHA - CHÍ TUỆ
NGUYÊN KHA - CHÍ TUỆ

TTO - Ôtô con chạy từ đường Phạm Văn Đồng đến gần chân cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì lao tới tông hàng loạt xe máy chạy trên đường, 3 người nhập viện cấp cứu.

Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, lao ôtô vào hàng loạt xe máy - Ảnh 1.

Hai chiếc xe máy bị ôtô tông nát - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 9-4, ôtô mang biển kiểm soát Hà Nội đi từ đường Phạm Văn Đồng đến đèn xanh đèn đỏ ngã tư Mai Dịch thì bất ngờ tông vào 2 xe máy chạy từ hướng đường Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy.

Chưa dừng lại, ôtô đánh lái chạy sang hướng đường Xuân Thủy tiếp tục va chạm với 2 xe máy, lao lên dải phân cách. 

Video ô tô tông hàng loạt xe máy - Nguổn: OFFB

Một nhân chứng bị ôtô va vào kể lại: "Em đang dừng đèn đỏ thì bị ôtô tông vào, ôtô chỉ dừng lại sau khi lao lên dải phân cách. Rất may em chỉ bị xây xát nhẹ, có một em bé bị thương đã được đưa đi cấp cứu". 

Theo một nhân chứng khác, ôtô đâm vào 2 xe máy phía trước cách đó khoảng 100m, sau đó tiếp tục đâm vào 2 xe máy dừng đèn đỏ rồi lao lên dải phân cách lật nghiêng.

Tại hiện trường, ôtô lật nghiêng trên dải phân cách, ít nhất 2 xe máy bị hỏng nặng nằm ngay sát nơi ôtô lật. 

Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, lao ôtô vào hàng loạt xe máy - Ảnh 3.

Chiếc ôtô lật nghiêng sau khi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: NGUYÊN KHA

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân.

"Ban đầu nhận định do tài xế đạp nhầm chân ga. Nữ tài xế được xác định là Nguyễn Thị Thanh Hà (39 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội)" - lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 thông tin.

Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, lao ôtô vào hàng loạt xe máy - Ảnh 4.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường - Ảnh: NGUYÊN KHA

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6, vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người đi 3 xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp tử vong. 

Nữ tài xế xuống xe trong tình trạng hoảng loạn, hiện đang làm việc tại Công an quận Cầu Giấy.

Trưa 9-4, một bác sĩ Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cho biết, một nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do đa chấn thương. 

“Bệnh nhân T.T.H.T. (23 tuổi, quê Thái Bình) nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi phải, chấn thương vùng ổ bụng, chấn thương sọ não. Đây là 1 những nạn nhân bị chấn thương nặng nhất sau vụ tai nạn liên hoàn này” - bác sĩ Bệnh viện 198 cho biết thêm.

NGUYÊN KHA - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên