11/11/2021 19:21 GMT+7

Nữ sinh dân tộc Mường giành giải nhất Tinh hoa Việt Nam

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tác phẩm 'Nét đẹp trang phục truyền thống dân tộc Mường' của Bùi Mai Anh đã nhận giải nhất cuộc thi sáng tác clip Tinh hoa Việt Nam lần thứ nhất do Trung ương Đoàn phát động.

Nữ sinh dân tộc Mường giành giải nhất Tinh hoa Việt Nam - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Dân vận trung ương (phải) Nguyễn Lam và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải nhất cho bạn Bùi Mai Anh - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Theo Ban bí thư Trung ương Đoàn, cuộc thi sáng tác clip Tinh hoa Việt Nam là cơ hội để học sinh, sinh viên trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó, các đoàn viên trẻ sẽ nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau 8 tuần triển khai, Tinh hoa Việt Nam đã nhận được 2.347 tác phẩm dự thi từ 54 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Thành đoàn TP.HCM là địa phương có số lượng tác phẩm nhiều nhất với 275 tác phẩm, sau đó là TP Hà Nội (138 tác phẩm), Quảng Nam (100 tác phẩm), Hà Giang (74 tác phẩm)…

Đoàn Trường đại học Ngân hàng TP.HCM nhận giải thưởng trường có số lượng sản phẩm dự thi nhiều nhất. 

Tác phẩm "Áo dài Việt Nam" của nhóm tác giả Đặng Lê Phương Nguyên, Nguyễn Khánh Huyền, Trần Hoàng Minh Châu, Võ Nguyễn Bảo Uyên, Lâm Gia Bảo (cùng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam) đã đoạt giải tác phẩm có nhiều bình chọn nhất trên website tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn.

Ban giám khảo cũng chọn ra 802 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao giải nhất trị giá 2 triệu đồng cho các tác phẩm nhất tuần. 

Tại vòng chung khảo, ban tổ chức trao giải cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất. 

Giải nhất thuộc về tác phẩm "Nét đẹp trang phục truyền thống dân tộc Mường" của Bùi Mai Anh (Trường đại học Sư phạm Hà Nội).

Giải nhì thuộc về tác phẩm "Giữ gìn làn điệu dân ca Thái cổ" của nhóm thí sinh: Nguyễn Trọng Nghĩa, Hà Tố Uyên, Nguyễn Phương Hiền, Lê Bật Hưng, Hà Thanh Huệ (Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).

Đoạt giải ba là tác phẩm "Về miền quan họ" của thí sinh Nguyễn Đức Trung (Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội).

Bùi Mai Anh, sinh viên khoa giáo dục tiểu học Trường đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ cuộc thi là cơ hội để bản thân lan tỏa bản sắc, văn hóa dân tộc Mường tới nhiều bạn trẻ khác. Theo cô, nhiều bạn đã biết tới văn hóa Mường khi clip lan tỏa trên mạng xã hội. 

Ban bí thư Trung ương Đoàn nhận định cuộc thi dù mới tổ chức năm đầu tiên nhưng đã nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên với số lượng, nội dung clip phong phú, đa dạng. Đây cũng là cơ hội để các bạn thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, yêu hơn truyền thống nơi mảnh đất mình sinh ra.

Ba cô gái chiến thắng sân chơi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc Ba cô gái chiến thắng sân chơi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc

TTO - Ba cô gái đến từ các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An và Học viện Cảnh sát nhân dân xuất sắc vượt qua 90.000 thí sinh, đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên