07/07/2021 12:56 GMT+7

Nữ sinh bị thương ở chân, được thanh niên tình nguyện đưa đón đi thi mỗi ngày

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 7-7, trong số 426 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) có em Phạm Mai Hương, học sinh lớp 12 của trường bị thương ở chân, được thanh niên tình nguyện đến nhà đưa đón đi thi.

Nữ sinh bị thương ở chân, được thanh niên tình nguyện đưa đón đi thi mỗi ngày - Ảnh 1.

Các bạn thanh niên tình nguyện ở huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) hỗ trợ đưa thí sinh Phạm Mai Hương lên phòng thi sáng 7-7 - Ảnh do Huyện đoàn Lang Chánh cung cấp

Em Phạm Mai Hương (trú tại thị trấn Lang Chánh) bị tai nạn giao thông trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 20 ngày dẫn đến bị thương ở chân, phải phẫu thuật, hiện đi lại rất khó khăn, phải chống nạng.

Nhằm chia sẻ, động viên em Mai Hương, từ chiều 6-7, lúc làm thủ tục dự thi đến hết kỳ thi, các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn Lang Chánh dùng xe máy đón em từ nhà đến điểm thi và cõng em lên phòng thi.

"Được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô giáo Trường THPT Lang Chánh, các anh, chị tình nguyện viên của Huyện đoàn Lang Chánh nên tâm lý dự thi của em khá tốt, hy vọng làm bài thi đạt kết quả cao" - em Phạm Mai Hương tâm sự.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 7-7, anh Lê Minh Châu - bí thư Huyện đoàn Lang Chánh - cho biết kỳ thi năm nay tại điểm thi Trường THPT Lang Chánh còn có một thí sinh là quân nhân thuộc một trường quân sự ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đăng ký dự thi. Thí sinh được bố trí một phòng thi riêng, ăn nghỉ tại Trạm y tế thị trấn Lang Chánh để theo dõi sức khỏe, có xe chuyên dụng của trung tâm y tế huyện đưa, đón đi thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Huyện đoàn Lang Chánh đã cử đội thanh niên tình nguyện phục vụ các bữa ăn, nước uống trong những ngày diễn ra kỳ thi cho thí sinh "đặc biệt" này chu đáo, để thí sinh yên tâm dự thi.

Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2021 do Tỉnh đoàn tổ chức có 75 đội hình tương ứng các điểm thi, với 2.900 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ các thí sinh trước và trong kỳ thi.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tiếp đón, hướng dẫn, đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế, tiếp nước và sữa uống cho thí sinh, phụ huynh thí sinh…

Chiến sĩ tình nguyện: Vừa tiếp sức mùa thi, vừa đảm bảo phòng chống dịch Chiến sĩ tình nguyện: Vừa tiếp sức mùa thi, vừa đảm bảo phòng chống dịch

TTO - Thăm đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu các chiến sĩ tình nguyện phải hết sức lưu ý vừa tiếp sức mùa thi, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên