26/04/2020 10:38 GMT+7

'Nụ hồng' Việt ở Johns Hopkins

CÔNG NHẬT thực hiện
CÔNG NHẬT thực hiện

TTO - Ngôi trường y khoa hàng đầu nước Mỹ cũng là sự lựa chọn của cô gái 9X gốc Đà Nẵng Nguyễn Thị Sao Ly để theo đuổi chương trình tiến sĩ.

Nụ hồng Việt ở Johns Hopkins - Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Thị Sao Ly (trái) trong một hoạt động giao lưu trí thức trẻ ở VN - Ảnh: L.VŨ

Những ngày này, người dân trên thế giới dần quen thuộc với hai chữ Johns Hopkins, nơi hiện là nguồn cung cấp thông tin chuyên môn đáng tin cậy về COVID-19.

Nghệ thuật của cuộc sống là con người luôn có thể tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân, dù mọi thứ xung quanh có như thế nào.

Nguyễn Thị Sao Ly

Sao Ly mở đầu câu chuyện bằng nguồn gốc cái tên của mình:

- Hồi bé, ba mẹ đặt tên tôi là Sa Ly. Nhưng sau trận ốm thập tử nhất sinh, ba mẹ đổi thành Sao Ly vì Sa Ly nghe vần với xa cách và ly biệt. Tôi biết ơn cái tên khá đặc biệt của mình vì nó giúp mọi người dễ nhớ hơn khi nhắc đến.

* Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống học tập và ai cũng giỏi giang có là áp lực với bạn?

- Tôi chưa từng cảm thấy áp lực từ gia đình. Từ nhỏ đến giờ tôi luôn được tạo cơ hội tự học, tự quyết định cuộc sống và sự nghiệp của mình. Anh chị tôi thường nhìn mọi thứ theo hướng họ đơn giản là người đi trước, tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn, vì vậy sẽ chỉ bảo cho đàn em.

Tôi cũng không lo lắng nhiều về việc ganh đua với ai. Thay vì cảm thấy áp lực với những người giỏi hơn mình thì tôi muốn kết bạn và học hỏi ở họ, từ đó phát triển bản thân lên.

* Từng được 8 ngôi trường hàng đầu nước Mỹ gọi tên. Bạn đã chinh phục ra sao?

- Thật ra các trường đào tạo tiến sĩ đều có công thức chung khi tìm ứng viên. Thường những người được nhận trước hết phải là những cá nhân ưu tú, nỗ lực trong học tập, đam mê nghiên cứu và thể hiện rõ nét những điều này qua kết quả học và kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc của mình. Khi nộp đơn và phỏng vấn, có lẽ tôi đã truyền tải được thông điệp ấy.

Tuy nhiên, vì những học bổng được xét trên rất nhiều yếu tố nên tôi không chắc điểm gì nổi trội khác ở mình đã chinh phục được các trường, chỉ có thể đoán bản thân không có điểm gì quá tệ để các trường nỡ từ chối (cười).

* Ắt hẳn cuộc sống của bạn nhiều thay đổi sau thời điểm các báo đồng loạt đưa tin về thành tích "chấn động" năm 2017…

- Tôi thấy cuộc sống của mình trở nên tích cực, ý nghĩa hơn từ khi được nhiều người biết đến. Cái "được" ý nghĩa nhất là tôi có thể giúp đỡ rất nhiều người bằng kinh nghiệm và kiến thức của bản thân.

Các phụ huynh, bạn trẻ sau đó đã tin tưởng tìm đến tôi để hỏi về các vấn đề du học, làm nghiên cứu khoa học... Việc được góp phần giúp các bạn khác hiểu rõ, theo đuổi ước mơ là động lực rất lớn cho hành trình nỗ lực của mình.

* Bạn đã cân đối cuộc sống thế nào, nhất là khi việc nghiên cứu tốn rất nhiều thời gian?

- Tôi từng chìm đắm mình trong công việc để rồi bị stress, dẫn đến việc không chỉ sức khỏe bản thân giảm sút mà công việc cũng kém hiệu quả.

Vì thế hằng ngày tôi đều cố gắng dành thời gian chăm sóc bản thân, vun vén gia đình và thư thái tinh thần, để công việc theo đó đạt hiệu quả cao nhất. Tôi nghĩ không gì là không thể làm được, quan trọng là chúng ta có những sự ưu tiên đúng đắn.

* Những thăng trầm trên con đường nghiên cứu khoa học?

- Làm nghiên cứu sinh, chúng tôi thường gặp phải nhiều thất bại nhỏ hơn là một hay hai thất bại lớn. Điều đó buộc tôi phải học tính kiên nhẫn, thái độ bình tĩnh và khả năng giải quyết vấn đề. Và trong nghiên cứu thì không chỉ các dữ liệu, kết quả tốt, mà ngay cả những dữ liệu, những thí nghiệm không như mong đợi cũng sẽ giúp chúng ta mở rộng góc nhìn về hướng đi của mình. Nhận thức được điều đó giúp tôi có tư tưởng tích cực và thoải mái hơn.

Năm nay tôi sẽ có một bài báo và một chương sách được xuất bản. Ngoài ra, tôi đang theo đuổi hai đề tài, một về bộ máy cơ học của tế bào và một về thuốc có khả năng giảm ung thư tụy. Hi vọng trong tương lai sẽ có báo cáo khoa học cho hai đề tài này. Vì tôi nghiên cứu chủ yếu là khoa học cơ bản, nên số lượng các bài báo quốc tế thường sẽ ít hơn một số lĩnh vực khác.

* Thần tượng của bạn?

- Xung quanh tôi có quá nhiều người giỏi giang, truyền cảm hứng cho mình hằng ngày nên rất khó để chọn ra một người làm thần tượng.

Không nhất thiết phải là người giàu có, thành công rực rỡ... Bất kỳ ai có lý tưởng sống đẹp và nguyên tắc sống rõ ràng đều tạo sự ngưỡng mộ nơi tôi.

Nữ sinh Việt từng nhận 8 học bổng tiến sĩ

Năm 2017, Nguyễn Thị Sao Ly trở thành "hiện tượng" trong giới du học sinh Việt khi cùng lúc giành được 8 học bổng tiến sĩ ở các ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực y khoa ở Mỹ như Johns Hopkins, MIT, Cornell, Rice… Bạn quyết định theo học Trường Johns Hopkins với học bổng trị giá hơn 9 tỉ đồng.

Trước đó, Sao Ly tốt nghiệp chuyên ngành sinh học, thạc sĩ y tiến hóa với thành tích top 5% của Đại học California, Los Angeles (UCLA).

Cựu võ sĩ vovinam nhận 8 học bổng tiến sĩ ở Mỹ Cựu võ sĩ vovinam nhận 8 học bổng tiến sĩ ở Mỹ

TTO - Cựu võ sĩ vovinam tuyển trẻ Quân đội Trương Vũ Yến Nhi (23 tuổi) đã nhận được đến 8 học bổng tiến sĩ 5 năm tại nhiều trường đại học hàng đầu nước Mỹ như Princeton, Harvard, Stanford…

CÔNG NHẬT thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên