12/05/2011 11:57 GMT+7

Nữ chính khách Đức từ chức vì đạo văn

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Bà Silvana Koch - Mehrin - nữ chính khách thuộc Đảng Dân chủ tự do (FDP) của Đức, hôm 11-5 đã xin từ bỏ mọi chức vụ hiện có sau các cáo buộc đạo văn trong luận án tiến sĩ.

1WmGXDZO.jpgPhóng to
Bà Silvana Koch - Mehrin - Ảnh: Lavoz

Thêm một chính trị gia Đức bị cáo buộc đạo vănBộ trưởng quốc phòng Đức mất chức vì đạo văn

Theo BBC, Đại học Tổng hợp Heidelberg - nơi vị chính khách 40 tuổi này làm luận án tiến sĩ, cho biết họ đang xem xét luận văn của bà về chủ đề "Các liên minh tiền tệ lịch sử giữa kinh tế và chính trị" để quyết định có tước danh hiệu tiến sĩ của bà hay không. Luận văn 227 trang của bà đã không ghi được nguồn rõ ràng.

"Tôi hi vọng đảng của tôi sẽ có sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn với một đội ngũ lãnh đạo mới", bà nói. Tuy nhiên, nữ chính khách này không công khai bình luận về các cáo buộc đạo văn.

Bà Koch - Mehrin đang giữ chức phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, chủ tịch Đảng FDP trong Nghị viện châu Âu. Bà trở thành người thứ hai của Đức từ chức vì cáo buộc đạo văn trong hai tháng qua, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Karl - Theodor zu Guttenberg bị buộc từ chức hồi tháng 3 cũng vì đạo văn trong luận án tiến sĩ.

Việc này được coi là một cú sốc đối với FDP - một đảng nhỏ trong liên minh của Thủ tướng Merkel.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên