28/11/2018 13:10 GMT+7

Nữ bệnh nhân 10 năm mang bướu to vượt mặt

L.ANH
L.ANH

TTO - Nữ bệnh nhân 47 tuổi ở Hà Nam có khối u ở cổ rất lớn (25x19 cm) khiến vùng cổ dị dạng. Khối u này có từ khi bệnh nhân 16-17 tuổi, khoảng 10 năm trở lại đây to nhanh bất thường.

Nữ bệnh nhân 10 năm mang bướu to vượt mặt - Ảnh 1.

Khối u tuyến giáp kích thước lớn vượt mặt bệnh nhân, có trọng lượng lên đến trên 4 kg - Ảnh: BVCC

Gần đây, sức khỏe bệnh nhân giảm sút nhanh, khó ăn, khó nuốt, hay bị hoa mắt chóng mặt, nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện nội tiết T.Ư kiểm tra.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lãng, Trưởng khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết T.Ư, cho biết khối u của bệnh nhân liên quan đến suy giáp bẩm sinh, kèm với việc trí tuệ của bệnh nhân chậm phát triển trí tuệ, mọi tiếp xúc, phản ứng đều không được bình thường, gần đây khối u chèn ép, bệnh nhân không thể nằm ngửa, nuốt vướng, khó thở mới báo cho người nhà đưa đi khám.

Bác sĩ Lãng cho hay nhiều nghiên cứu trên thế giới nhiều cho biết khoảng 4% dân số mắc căn bệnh kể trên, nhưng ở VN chưa có khảo sát nào về tỷ lệ người mắc bệnh lý tuyến giáp, những trường hợp có u tuyến giáp kích thước lớn như bệnh nhân này thì rất hiếm gặp.

Do khối u quá lớn làm biến đổi cấu trúc giải phẫu, vì vậy, để phân định, bảo tồn các mạch máu, tuyến nội tiết kể trên vô cùng khó khăn.

Các phẫu thuật viên cũng cần cẩn trọng tránh để bệnh nhân mất máu trong quá trình phẫu thuật, do các mạch máu quan trọng từ tim đến sọ não, tuyến nội tiết, đường ăn, đường thở đều đi qua vùng cổ.

Rất may sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được khối u đa nhân, đa thùy rất lớn, tổng trọng lượng lên tới trên 4 kg.

Bác sĩ Lãng khuyến cáo đây là căn bệnh khá phổ biến, người mắc bệnh cần đi khám và điều trị sớm tránh biến dạng vùng cổ, mất thẩm mĩ, chưa kể những nguy cơ gây khó thở, khó nuốt, bất tiện sinh hoạt như bệnh nhân kể trên. 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên