28/10/2020 22:46 GMT+7

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My

CHÍ TUỆ - LÊ TRUNG - HỮU KHÁ - MINH HÒA - T.B.DŨNG - S.LÂM
CHÍ TUỆ - LÊ TRUNG - HỮU KHÁ - MINH HÒA - T.B.DŨNG - S.LÂM

TTO - Đến 10h15 sáng nay 29-10, lực lượng quân đội đã thông được đường vào huyện Nam Trà My, nơi xảy ra 2 vụ sạt lở vùi lấp 53 người. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác có mặt chỉ đạo lực lượng tại điểm sạt lở - Ảnh: SƠN LÂM

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 2.

Các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 855 chuyển các trang thiết bị xuống xe để đưa sang xe nhỏ và tính đến phương án đi bộ đến Trà Lèng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 3.

Bản đồ tiếp cận vị trí vụ sạt lở của lực lượng quân sự (vị trí đánh dấu cờ đở trên bản đồ) - Ảnh: ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN/Báo Quảng Nam

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 4.

Định vị địa điểm xảy ra vụ sạt lở ở Trà Leng

11h ngày 29-10: 50 cán bộ trung đoàn 855 vào cứu nạn Trà Lèng đã chuyển các trang thiết bị xuống xe để chuyển sang xe nhỏ và tính đến phương án đi bộ đến Trà Lèng.

10h15 ngày 29-10: Điểm sạt lở nghiêm trọng tại km 78 đã được thông tuyến. Qua được điểm sạt lở này, đoàn cứu nạn có thể đến được địa phận huyện Nam Trà My.

10h ngày 29-10: Đường vào Trà Leng quá khó khăn, tại Km78 quốc lộ 40B lại thêm một đống đất đá, cổ thụ lớn đổ vùi xuống. 

Hiện nay xe ủi phải dừng xử lý, chờ lực lượng chức năng đưa xe múc cỡ lớn lên mới xử lý được lượng đất đá này.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 5.

Điểm sạt lở tại km78 QL 40B rất lớn, cây cổ thụ cùng đất đá đổ vùi - Ảnh: LÊ TRUNG

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đưa xe múc cỡ lớn lên để xử lý lượng đất đá đổ xuống - Ảnh: LÊ TRUNG

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 7.

Lượng lớn đá đã đổ vùi xuống đường QL40B sau bão, đường vào Trà Leng vẫn rất khó khăn. Sau điểm này, đi khoảng 30km nữa sẽ đến điểm giao cắt giữa QL40B và đường xã Trà Leng. Và phải mất gần 20km nữa sẽ vào đến trung tâm xã Trà Leng - Ảnh: LÊ TRUNG

9h15 ngày 29-10: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) và các cơ quan, đơn vị cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng, khẩn trương cơ động, từng bước tiếp cận hiện trường.

Hiện nay, bộ đội đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường huyết mạch từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My, với khối lượng đất đá ước tính lên tới hàng ngàn mét khối.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 8.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh quân khu 5, đang có mặt tại điểm sạt lở trên quốc lộ 40B ở thủy điện Sông Tranh 2 - Ảnh: MINH HÒA

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Tư lệnh Quân khu 5 Nguyễn Long Cáng cho biết để vào đến Trà Leng, sẽ phải giải quyết tất cả 5 điểm tắc nghẽn.

Từ tối hôm trước, lực lượng Quân khu 5 đã bắt đầu công tác triển khai thông đường điểm đầu tiên này. Tuy nhiên, công tác thông đường vẫn đang hết sức khó khăn khi ngay phía trên điểm sạt lở này có những khối đá chênh vênh đang sẵn sàng đổ xuống bất cứ lúc nào.

Hiện lực lượng Quân khu 5 đã điều động 210 cán bộ sẵn sàng cho công tác cứu hộ tại Nam Trà My, và quyết tâm sẽ thông tuyến trong thời gian sớm nhất để đưa đoàn cứu hộ vào.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng cho biết mục tiêu là khẩn trương, nhưng trên hết vẫn là phải đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp cận hiện trường cũng như cứu hộ.

Ngoài việc biểu dương tinh thần các chiến sỹ đang tích cực mở đường, Phó Thủ tướng đã điện thoại báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc toàn bộ vụ việc, đồng thời gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng ngay tại hiện trường.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 9.

Xe đặc chủng vệ tinh của quân đội cũng được điều đến hiện trường điểm sạt lở trên quốc lộ 40B - Ảnh: MINH HÒA

9h ngày 29-10: Tuổi Trẻ Online đã kết nối với anh Nguyễn Khánh Duy (25 tuổi) hiện ngụ ở thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), anh Duy nói người dân địa phương đã tìm được thi thể cháu bé lớp 5 trong vụ vụ sạt lở đất chôn vùi 8 người xảy ra hôm qua. Như vậy đến nay cả 8 nạn nhân đều đã được tìm thấy.

8h50 ngày 29-10: Nguồn tin Tuổi Trẻ Online ghi nhận thêm một điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km77, thuộc địa phận xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My.

Đây là khu vực giáp với huyện Nam Trà My, nơi xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng. Tại điểm sạt lở này, lượng lớn đất đá, cây cối vùi lấp nhiều, xe cơ giới đang xử lý nhanh.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 10.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác có mặt chỉ đạo lực lượng tại điểm sạt lở - Ảnh: MINH HÒA

8h30 sáng 29-10: Thống nhất thành lập 3 sở chỉ huy gồm: Sở chỉ huy chính đặt tại Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (Nam Trà My).

Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đã có mặt tại quốc lộ 40B để mở đường khẩn cấp, tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My đã cử trinh sát đường vào hiện trường sạt lở, lực lượng công binh Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) cũng được huy động lên xã Trà Leng ( huyện Nam Trà My).

Theo đó, lực lượng trinh sát cũng xác định địa hình, địa chất để sở chỉ huy đưa ra các phương án tìm kiếm hiệu quả, an toàn nhất. Công tác y tế được chuẩn bị chu đáo, có thể trưng dụng Trung tâm Y tế Nam Trà My để phục vụ khi cần thiết.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 11.

8h sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến hiện trường điểm sạt lở.

7h sáng 29-10, Trung tướng Nguyễn Long Cáng - tư lệnh Quân khu 5, thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - phó tư lệnh Quân khu, đại tá Dương Hoàng Toán - phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đang trực tiếp có mặt trong đoàn vào xã Trà Leng.

200 cán bộ, chiến sĩ vào hiện trường

"Anh em đã lên đường lúc khuya, do đường sạt lở và cây cối ngã xuống đường dày đặc nên sáng nay đoàn mới đi tới được khu vực thủy điện Sông Tranh, còn cách trung tâm huyện Nam Trà My khoảng 50km nữa" - một thành viên đoàn cho biết.

Để kịp thời cứu hộ cứu nạn, tư lệnh Quân khu 5 đã yêu cầu huy động 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị gồm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn 315, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575.

Nhiều phương tiện, khí tài chuyên dụng như xe múc, xe lật, xe thông tin Vsat, xe cứu thương... cũng được lệnh tức tốc lên đường tiếp cận xã Trà Leng để tổ chức cứu hộ.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 12.

Đến 7h30, một điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL 40B đã được xử lý xong - Ảnh: LÊ TRUNG

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 13.

Đoàn cứu hộ cơ động lên huyện Nam Trà My nhưng do cây cối, đất đá nằm giữa đường dày đặc nên rất vất vả để dọn đường - Ảnh: P.L

Tại điểm sạt lở Km68 thuộc tuyến QL 40B, thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó tư lệnh Quân khu 5, cho biết đã yêu cầu các lực lượng triển khai tối đa phương tiện cơ giới để nhanh chóng thông tuyến đường này để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xã Trà Leng, tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh quân khu 5, nhấn mạnh hiện nay đường tắc tới đâu sẽ đưa phương tiện tới đó mở. Ông cho hay Bộ Quốc phòng đã yêu cầu Quân khu 5 cơ động lực lượng, tập trung tìm kiếm các nạn nhân.

"Hiện chúng tôi chuẩn bị lương thực thực phẩm trong vòng 7 ngày, với quyết tâm tắc đường thì mở đường đi, quyết tâm cùng với địa phương tìm kiếm người mất tích", ông nói.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 14.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, phó Tư lệnh quân khu 5, đang có mặt tại điểm sạt lở trên quốc lộ 40B ở thủy điện Sông Tranh 2 - Ảnh: MINH HÒA

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 15.

Vị trí xảy ra sạt lở - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thủ tướng: bằng mọi biện pháp cứu người

Trước đó tối 28-10, ngay sau khi được tin về vụ sạt lở, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện trong đó yêu cầu Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vào lúc 22h52, đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 tại thành phố Tam Kỳ để bàn phương án cứu nạn.

Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền bình tĩnh xử lý vụ việc, tập trung tìm kiếm các nạn nhân, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn.

Ông Dũng cũng đã phải hoãn chuyến thăm Quảng Ngãi ngày mai để lên huyện Nam Trà My, nơi lập sở chỉ huy tìm kiếm để chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân của vụ sạt lở đất này.

Video nóng: Sạt lở kinh hoàng vùi lấp hơn 45 người tại Quảng Nam

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 17.

Phó thủ tướng nghe lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam báo cáo thực địa nơi xảy ra vụ sạt lở - Ảnh: CTV


Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 18.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tìm kiếm những người dân mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trương Xuân Tý, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, cho biết xác nhận đã nghe thông tin vụ việc nhưng hiện vẫn chưa rõ tình hình cụ thể như thế nào.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, phó tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu huy động đầy đủ phương tiện, máy phát điện, khi lên tới hiện trường tập kết lực lượng xong huy động các máy móc san ủi, xử lý đường trước, nhanh chóng mọi biện pháp để mở đường.

Theo thông tin ban đầu đưa ra tại cuộc họp, vụ sạt lở đất tại thôn 1 xã Trà Leng đã vùi lấp ngôi làng với 19 hộ trên 49 nhân khẩu, trong đó 4 người thoát được, còn 45 người vẫn chưa tìm được.

Trong khi đó, tại thôn 1 xã Trà Vân, một vụ sạt lở khác cũng đã vùi lấp 8 người. Hiện tại đã tìm được 7 thi thể.

Nóng: Hai vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, đã thông đường vào Nam Trà My - Ảnh 19.

Một vụ sạt lở đất tại huyện Nam Trà My chiều 28-10 - Ảnh: HOÀNG THỌ

Trà Leng là xã nằm phía Bắc huyện Nam Trà My, cách trung tâm hành chính huyện gần 32km có địa hình khá phức tạp, nhất là những đợt mưa lũ. Hiện tại xã chỉ có 2 trên tổng số 4 thôn có đường ôtô vào đến trung tâm xã.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết dù đã lường trước được do sự cố mưa bão kéo dài, ở vùng núi, nhưng "đây là sự cố khó đoán được, chúng ta đã chủ động phòng chống bão nhưng sạt lở đất thật sự khó".

“Tôi đánh giá rất cao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ Quốc Phòng, Quân Khu 5 rất chủ động, tập trung, xây dựng phương án khẩn cấp tìm kiếm. Tuy nhiên việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn, do địa bàn xảy ra sự cố rất phức tạp, đi lại khó khăn. Cạnh đó, do mưa kéo dài, cộng cơn bão số 9 gây mưa cục bộ trong thời gian ngắn gây sạt lỏ đất. Và 2 nơi sạt lở đất vùi lấp người đường đi vào rất khó khăn. Do đó yêu cầu chúng ta phải tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần với phương châm “4 tại chổ”, để chúng ta thực hiện nhiệm vụ này” Phó thủ tướng nói.

Ông Dũng cũng thống nhất thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để thực hiện nhiệm vụ này. Và Sở chỉ huy tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng chỉ huy. Sở chỉ huy chia làm 2 cánh quân, 1 cánh tại thôn 1 Trà leng và 1 cánh tại thôn 1 Trà Vân, tổ chức xác định vị trí, đón người nhà nạn nhân bố trí họ tại xã; sớm xác định được hướng tuyến; tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Bộ công an chịu trách nhiệm: bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực này, cử lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Bộ GT-VT phối hợp, hỗ trợ mọi phương tiện cần thiết một cách nhanh nhất. Kinh nghiệm từ vụ Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) huy động lực lượng đưa xe của các đơn vị thi công công trình làm nhiệm vụ.

Nhà dân, cây xanh, cột điện... ven quốc lộ 1 xơ xác sau bão số 9 Nhà dân, cây xanh, cột điện... ven quốc lộ 1 xơ xác sau bão số 9

TTO - Cơn bão số 9 đi qua, nhiều nhà dân, nhà xưởng... ven quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị gió quật xơ xác. Hàng loạt nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh, cột điện bị bật gốc, gãy đổ...

CHÍ TUỆ - LÊ TRUNG - HỮU KHÁ - MINH HÒA - T.B.DŨNG - S.LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên