
Tập huấn cho nông dân đón khách trải nghiệm hoạt động dỡ chà bắt cá trên sông Tiền - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình tập huấn của Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhằm nâng cao các kỹ năng đón khách du lịch gắn với trải nghiệm mùa nước nổi.
Hoạt động trải nghiệm dỡ chà bắt cá tại Tổ cộng đồng Tân Thuận Tây thuộc chương trình tập huấn của Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ đây đến tháng 9-2026. Hoạt động sẽ diễn ra tại phường Cao Lãnh rồi tiếp tục lan tỏa ra các xã, phường: Tân Thạnh, Phú Thọ, Mỹ Hiệp, Hồng Ngự, Thường Lạc, An Bình.
Có khoảng 50 hộ nông dân làm du lịch cộng đồng gắn với các mô hình sinh kế mùa nước nổi tham gia dỡ chà bắt cá, vừa hướng dẫn cho du khách tham quan là các đoàn viên, sinh viên tại địa phương.
Tại chương trình nông dân cũng được học kỹ năng chụp ảnh du lịch, quay phim quảng bá lên mạng xã hội, nâng cao kỹ năng đón khách và giới thiệu các hoạt động vốn rất quen thuộc hằng ngày đến với du khách.

Hộ làm du lịch thực hành kỹ năng chụp ảnh, quay phim quảng bá lên mạng xã hội - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Ông Lê Phước Tánh - chủ nhiệm Thuận Tân Hội quán - chia sẻ gia đình ông đã tham gia làm du lịch cộng đồng từ nhiều năm nay, mỗi khi địa phương tổ chức lớp tập huấn thì nông dân trong tổ cùng tham gia để có thêm kỹ năng làm du lịch.
"Từ trước đến nay nông dân hội quán tập trung trồng xoài và trao đổi kinh nghiệm sản xuất hiệu quả. Khi địa phương vận động cùng làm du lịch thì chúng tôi học tập thêm được cách làm sao để đón khách du lịch, tiếp khách tham quan các hoạt động gắn với sông nước.
Những chuyện thường ngày của quê mình như bắt cá, tắm sông, hái trái cây... được khách ở xa đến rất thích", ông Tánh nói.

Tổ cộng đồng Tân Thuận Tây tham gia tập huấn dỡ chà bắt cá cho các hộ dân khác tham quan, chụp ảnh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, chương trình tập huấn thuộc dự án nâng cao năng lực quản lý, tạo sinh kế cho người dân tham gia mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Đồng Tháp.
Qua đó nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho các tổ cộng đồng, giúp người dân phát triển sinh kế từ các hoạt động du lịch trải nghiệm như dỡ chà cá trên sông, khai thác thủy sản mùa nước nổi và đón khách tham quan.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp còn tuyên truyền cho nông dân về ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Từ khi triển khai dự án đã hỗ trợ ngư cụ, cá giống, xuồng máy, áo phao và các vật tư phục vụ mô hình trữ cá mùa lũ kết hợp tuần tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đến nay, các mô hình đã thu hoạch khoảng 11,5 tấn cá, thu hút hơn 1.000 lượt du khách tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa sông nước như giăng lưới, đặt lợp... và thưởng thức đặc sản đồng quê.
Bên cạnh việc tạo sinh kế, dự án còn góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ hệ sinh thái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận