27/07/2011 05:49 GMT+7

Nông dân chưa mặn mà liên kết "bốn nhà"

K.TUYẾN - M.THUẬN
K.TUYẾN - M.THUẬN

TT - Ngày 26-7, tại hội thảo “Liên kết bốn nhà - giải pháp cơ bản góp phần xây dựng nông thôn mới ĐBSCL” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức ở Bến Tre, nhiều chuyên gia cho rằng liên kết “bốn nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) trong nông nghiệp vẫn lỏng lẻo, chưa có nhiều nông dân tham gia. Khi thị trường không bình ổn thì chịu thiệt nhất vẫn là nông dân. Khi xảy ra thiên tai thì nông dân cũng không nhận được sự chia sẻ của ba “nhà” còn lại.

Ông Lê Thanh Hải, phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật chăn nuôi VN, cho biết hiện nay có tình trạng cả doanh nghiệp và nông dân không giữ chữ tín khi liên kết. Một số nông dân khi thấy giá thị trường cao hơn giá mua của doanh nghiệp bao tiêu thì sẵn sàng bán ra ngoài. Còn doanh nghiệp bao tiêu đôi khi không thực hiện đúng cam kết hỗ trợ phân bón, vật tư khiến nông dân phải “tự bơi”.

K.TUYẾN - M.THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên