11/06/2016 06:31 GMT+7

Hàng ngàn bạn đọc nói "nâng đường chống ngập là hạ sách"

TTO
TTO

TT - Để chống ngập trên đường Kinh Dương Vương nói riêng và cho cả TP.HCM nói chung, phải chăng chỉ có mỗi cách nâng đường? Câu trả lời của hơn 1.000 bạn đọc gửi về TTO tuần qua là “không phải”.

Một đoạn đường Kinh Dương Vương  (Q.Bình Tân, TP.HCM) trước khi thực hiện dự án thoát nước đường Kinh Dương Vương - Ảnh: BRC
Một đoạn đường Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân, TP.HCM) trước khi thực hiện dự án thoát nước đường Kinh Dương Vương - Ảnh: BRC

Và nhiều bạn đọc đã hiến kế: “Biến 1/3 đường Kinh Dương Vương thành kênh, tại sao không?”, “Hãy thiết lập một hệ thống kênh giữa lòng đường thông với nhau, cuối kênh đặt cửa đóng mở để ngăn triều cường thì vấn đề ngập lụt sẽ biến mất khi mùa mưa đến”, “Hạ đào kênh trước, và quy hoạch nâng đường sau, vừa giải quyết lụt trước mắt, vừa có thời gian để nhà dân nâng cao hơn đường so với quy hoạch sau này”...

Các chuyên gia cũng vào cuộc, đề nghị xây hồ trữ nước như các nước khác đã làm. Nhiều ý kiến cũng lưu ý phải quy hoạch cao độ chuẩn cho toàn thành phố để tránh chống ngập chỗ này thì chỗ khác ngập. Nên chọn ra những trục đường chính của thành phố làm trước: giải tỏa trắng, làm lại đường đàng hoàng (chuẩn, hiện đại, 1.000 năm sau không lỗi thời...), người dân sẽ mua lại và xây nhà theo chuẩn mới...

Kênh Kinh Dương Vương (tạm gọi là vậy) trên đường Kinh Dương Vương thông thủy với kênh Tham Lương và kênh Tân Hóa - Lò Gốm cũng như các hồ tự nhiên xung quanh - Đồ họa: T.Thiên
Kênh Kinh Dương Vương (tạm gọi là vậy) trên đường Kinh Dương Vương thông thủy với kênh Tham Lương và kênh Tân Hóa - Lò Gốm cũng như các hồ tự nhiên xung quanh - Đồ họa: T.Thiên

Một vấn đề khác “nóng” không kém trên TTO là thông tin cả nước nợ 8.600 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới. Riêng tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, tiền nợ xây nông thôn mới lên đến 400 tỉ đồng, một số trong khoản nợ này được vay từ các lãnh đạo huyện như bí thư, chủ tịch huyện (thời điểm năm 2015). “Đây là hậu quả của việc chạy theo thành tích! Xây dựng nông thôn mới, không biết dân được hưởng thế nào khi nợ nần chồng chất?”, “Người dân mong được cuộc sống an toàn, không ô nhiễm, không tai nạn chứ không mong đội lên đầu bảng khẩu hiệu nông thôn mới”... nhiều bạn đọc bức xúc.

Ngoài ra, bạn đọc cũng quan tâm, tranh luận nhiều về việc học sinh vẫn phải đi học trước gần cả tháng rồi mới khai giảng. “Nên để các cháu nghỉ đủ ba tháng hè. Còn muốn nghỉ tết nhiều ngày thì học thêm vào thứ bảy”, “Đã tựu trường và đi học từ tháng 8 rồi vậy thì còn khai giảng vào ngày 5-9 làm gì nữa hỡi Bộ GD-ĐT? Bộ GD-ĐT có lắng nghe bao nhiêu ý kiến không đồng tình việc này không, cứ để học sinh nghỉ hè ba tháng, chỉ tập trung để làm vệ sinh, chuẩn bị lễ khai giảng thôi được không?”, bạn đọc góp ý.

Những vấn đề khác được bạn đọc quan tâm còn có “Dùng tiền phạt giao thông mua xe Lexus cho lãnh đạo tỉnh”, “Chưa bao giờ TP.HCM xin trung ương tiền, chỉ xin cơ chế”, “Gần 50 thanh niên truy sát một gia đình tại Phú Thọ”...

[poll width="400px" height="230px"]225[/poll]

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên