14/12/2011 08:02 GMT+7

Nói "quăng bom", một VĐV khuyết tật bị cấm bay

G.MINH - T.PHÚC - M.HÀ
G.MINH - T.PHÚC - M.HÀ

TT - Ngày 13-12, nguồn tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vụ việc ông Cao Hồng Sơn (40 tuổi, VĐV khuyết tật môn quần vợt) về hành vi “tung tin sai về việc có bom gây uy hiếp an toàn chuyến bay”.

Trước đó tối 12-12, ông Cao Hồng Sơn xếp hàng cùng nhiều VĐV khác chuẩn bị lên chuyến bay từ TP.HCM đi Indonesia tham dự Paragames, trong lúc xếp hàng có nói: “Đông quá, chen chúc lúc nhúc thế này tao quăng cho quả bom thì chết cả nút!”. Ngay sau khi nhận được thông tin này, lực lượng an ninh sân bay đã tạm giữ ông Sơn để điều tra, chuyến bay bị hoãn lại để kiểm tra an ninh toàn diện. Gần một giờ sau, qua kiểm tra xác định không có chất nổ, bom nên chuyến bay cất cánh trở lại, riêng ông Sơn bị giữ lại để lập hồ sơ, xử lý.

Thông tin ban đầu cho biết ông Sơn cùng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bay từ Hà Nội vào TP.HCM trên một chuyến bay được thuê riêng để đón các VĐV tập trung tại đây đi Indonesia. Trước khi lên máy bay tại Hà Nội, ông Sơn đã uống rượu, bia và khi xếp hàng tại TP.HCM thì do bực tức, đã đùa “quăng bom”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hồng Sơn cho biết: “Tôi khẳng định mình không nói điều gì về bom, mìn từ khi bước chân đến sân bay. Nhưng sau đó, nhân viên an ninh đến yêu cầu tôi mang theo hành lý rời máy bay mà không nói lý do. Tôi vừa rời là máy bay đóng cửa và cất cánh”.

Sau đó, ông Hồng Sơn được mời sang văn phòng Cụm cảng hàng không miền Nam làm việc. Tại đây, ông bị lập biên bản về việc đã “tung tin sai về việc có bom gây uy hiếp an toàn chuyến bay” nhưng ông không ký vào biên bản vì cho rằng mình không hề có phát ngôn nào liên quan đến việc này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ từ Indonesia, ông Vũ Thế Phiệt, trưởng đoàn thể thao người khuyết tật VN, cho biết: “Ông Hồng Sơn đã nói năng gì đó với nhân viên mặt đất của sân bay khi chờ lấy hành lý được đưa từ Hà Nội đến TP.HCM để gửi tiếp sang Indonesia. Thế nên trước khi máy bay cất cánh, nhân viên an ninh đã gọi tôi ra với tư cách trưởng đoàn để thông báo không thể cho Hồng Sơn lên máy bay vì như thế rất nguy hiểm”.

G.MINH - T.PHÚC - M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên