Phóng to |
| Kluivert buồn bã tập một mình ở Euro 2004 |
Có thể thông cảm với Kluivert bởi anh là tiền đạo duy nhất trong đội Hà Lan không được ra sân phút nào. Đáng nói hơn là Kluivert hiện đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Hà Lan với 40 bàn, hơn Ruud van Nistelrooy - tiền đạo có mặt đầy đủ trong các trận đấu của Hà Lan ở Euro 2004 - đến 22 bàn.
Nhưng cũng phải nhìn nhận những lời nhận xét của Kluivert là chính xác. Hà Lan của Euro 2004 đã chơi quá mờ nhạt. Họ may mắn vượt qua Thụy Điển sau loạt sút luân lưu 11m ở tứ kết trước khi bị BĐN loại ở bán kết. Thế hệ của Van Nistelrooy, Seedorf, Davids hoàn toàn không thể sánh với thời của Van Basten, Gullit, Rijkaard - “bộ ba bay” nổi tiếng của những năm thập niên 1980.
Nhưng ở một góc độ khác cũng phải nhìn nhận việc HLV Advocaat chôn chân Kluivert trên băng ghế dự bị tại Euro 2004 không phải không có lý! Mùa qua, Kluivert chơi rất tệ trong màu áo Barcelona vì chấn thương và sa sút phong độ. Anh mất hẳn vị trí chính thức trên hàng tiền đạo Barca để nhường chỗ cho chân sút trẻ đến từ Argentina Saviola hay Ronaldinho (Brazil).
Trong màu áo đội tuyển, anh cũng chơi không thành công ở vòng loại Euro 2004. Thậm chí trong trận lượt về tranh vé vớt play-off với Scotland, Hà Lan đại thắng 6-0 nhưng Kluivert vẫn không ghi được bàn nào. Phong độ của anh không thể sánh với Nistelrooy, Makaay hay Van Hooijdonk.
Khán giả chia sẻ nỗi buồn với Kluivert bởi anh đã không có cơ hội khẳng định tại Euro 2004, nhưng họ cũng nhận ra thời đỉnh cao của Kluivert đang dần qua đi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận