22/03/2004 06:01 GMT+7

Nói "không" với chiến tranh

C.LY (Theo CNN, BBC, Reuters)
C.LY (Theo CNN, BBC, Reuters)

TT - "Đây là một cuộc đấu tranh mà chúng ta có thể đi đến được mục tiêu (hòa bình)...". Học giả Mỹ nổi tiếng, tiến sĩ Noam Chomsky, đã phát biểu như trên trước hơn 15.000 người tham gia cuộc biểu tình phản chiến tại Vancouver (Canada) cuối tuần qua.

qylT2cDB.jpgPhóng to
Ayesha Jamil, 8 tuổi, tham gia cuộc biểu tình tại Mỹ. Tấm bảng em đang cầm ghi tên một thiếu nhi Iraq chết trong những ngày quân đội Mỹ ném bom tại Iraq
TT - "Đây là một cuộc đấu tranh mà chúng ta có thể đi đến được mục tiêu (hòa bình)...". Học giả Mỹ nổi tiếng, tiến sĩ Noam Chomsky, đã phát biểu như trên trước hơn 15.000 người tham gia cuộc biểu tình phản chiến tại Vancouver (Canada) cuối tuần qua.

Buổi nói chuyện của Noam Chomsky chỉ là một điểm nhấn đáng chú ý trong hàng trăm cuộc biểu tình trên hơn 60 quốc gia toàn thế giới nhằm nói “không” với chiến tranh, phản đối sự chiếm đóng của Mỹ và đồng minh tại Iraq, và kêu gọi rút quân các nước khỏi nơi đây.

Tại Mỹ, hàng trăm ngàn người tại các tiểu bang trên toàn quốc đã tham gia vào 250 cuộc biểu tình tuần hành do Liên minh vì hòa bình phát động và tổ chức, yêu cầu chính quyền Bush rút quân khỏi Iraq. Riêng tại New York, cuộc biểu tình ở trung tâm Manhattan đã có đến 100.000 người tham gia.

Thủ đô London của Anh cũng đã chứng kiến cuộc tuần hành phản chiến của hơn 25.000 người trong mưa và gió lạnh. Tại thủ đô Rome của Ý đã diễn ra cuộc tập hợp khổng lồ khoảng 2 triệu người biểu tình kêu gọi rút 2.600 quân Ý khỏi Iraq. Tại Tây Ban Nha, có đến 50 cuộc biểu tình khắp các thành phố lớn trên toàn quốc...

Tại châu Á, cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản: hơn 30.000 người phản đối chính phủ nước này đưa 1.000 binh sĩ đến Iraq. Các cuộc biểu tình lớn khác đã diễn ra tại Đức, Úc, Hi Lạp, Bỉ, Brazil, Thái Lan, Hong Kong...

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình có vẻ như không làm xoay chuyển việc triển khai binh lính các nước đồng minh của Mỹ tại Iraq.

Cuối tuần qua, nhóm lính thứ ba của quân đội Nhật, gồm 130 người, đã vượt qua biên giới Kuwait vào lãnh thổ Iraq để đóng quân tại căn cứ thuộc thành phố Samawa, phía nam Iraq.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki Moon cũng cho biết chính sách của Hàn Quốc về việc hợp tác quân sự với Mỹ tại Iraq về căn bản sẽ không có gì thay đổi.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố việc trì hoãn triển khai thêm 3.600 quân Hàn Quốc tại Iraq là "vì lý do kỹ thuật và hậu cần, không phải vì lý do chính trị". Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniew ngày 20-3 tuyên bố sẽ tiếp tục để binh sĩ ở lại Iraq (khoảng 2.300 lính) cho đến khi Iraq ổn định trở lại.

Tại Iraq đã không diễn ra cuộc biểu tình nào ở các khu vực công cộng. Hôm qua, tổng hành dinh liên quân tại Iraq đã bị nã hai loạt đạn pháo, phá hủy một số xe hơi. Ngày 20-3, quân đội Mỹ thông báo sáu sĩ quan thuộc lữ đoàn quân cảnh 800 của Mỹ tại Iraq đã bị buộc tội bạo hành đối với những tù binh Iraq tại trại tù Abu Ghraib. Sáu sĩ quan này nằm trong số 17 lính Mỹ bị buộc thôi việc trong tháng 1-2004 sau khi quân đội nhận được các cáo buộc bạo hành của lính Mỹ...

C.LY (Theo CNN, BBC, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất