08/09/2010 14:01 GMT+7

Nỗi ám ảnh của trẻ em vùng lũ Pakistan

PHẠM LÊ (Theo Telegraph, Xinhua)
PHẠM LÊ (Theo Telegraph, Xinhua)

TTO - Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết có hơn 500.000 trường hợp đang mắc bệnh tiêu chảy cấp và gần 95.000 trường hợp bệnh sốt rét đang được điều trị tại các lều tạm vùng lũ Pakistan.

Các quan chức y tế Pakistan cho biết họ lo ngại sẽ có hàng trăm ngàn em bé được sinh ra ở những khu vực đang bị ảnh hưởng bởi lũ trong vòng 6 tháng tới, và những em này có nguy cơ bị suy dinh dưỡng trầm trọng do khan hiếm nguồn lương thực.

B0VZB9k5.jpgPhóng to
Bé Nandni, 11 tháng tuổi, đang ngủ trong trại cứu trợ của quân đội Pakistan
rRQLdNsd.jpgPhóng to
Bé Amira, 2 tuổi, bị nổi mẩn khắp người đang khóc tại bệnh viện ở Sukkur
EJsaExel.jpgPhóng to
Jannan Soorjo đang ôm đứa con mới sinh của mình đang trong tình trạng thiếu sữa. Cô đã sinh con trong một trại cứu trợ tạm là nghĩa trang ở Thatta Sufi, tỉnh Sindh, miền nam Pakistan
BiKGRO3T.jpgPhóng to
Một em bé mắc bệnh đang nằm kế anh trai trong một lều tị nạn ở Sukkur
rYmWW6yq.jpgPhóng to
Lũ ruồi bám đầy người một bé gái ở Sukkur
1jlTZcIS.jpgPhóng to
Người mẹ khốn khổ bế cô con gái Afsana Din đang bị bệnh
XEZ05eip.jpgPhóng to
Bé Shadab, 1 tuổi, đang nằm tạm trên đôi chân của mẹ
d6B32biW.jpgPhóng to
Bé gái hôn lên má đứa em mới sinh của mình ở bệnh viện Nowshera
bKS09N6j.jpgPhóng to
Một em bé 2 tuổi đang được chị đút cho ăn chút đồ ăn ít ỏi
AhOrraBM.jpgPhóng to
Đàn ruồi bu đầy mặt bé gái 2 tuổi bị tiêu chảy cấp nằm ngoài lều tạm ở một ngôi làng thuộc tỉnh Punjab, Pakistan (ảnh trên). Chúng hiện diện khắp nơi, nhất là ở những vùng có dịch bệnh (ảnh dưới)
HZCPiCUo.jpgPhóng to
Hàng ngàn em bé bị bệnh đang chờ được chữa trị ở Thatta
hi9hkndM.jpgPhóng to
Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie đã có chuyến thăm các nạn nhân vùng lũ Pakistan và kêu gọi nhiều hơn nữa sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế - Ảnh: Tân Hoa xã

Hôm 7-9, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie đã có chuyến thăm các nạn nhân vùng lũ Pakistan và kêu gọi nhiều hơn nữa sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Đây là chuyến thăm thứ tư của cô đến Pakistan từ khi cô trở thành đại sứ thiện chí của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) năm 2001.

PHẠM LÊ (Theo Telegraph, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên