22/11/2016 15:26 GMT+7

Nổ xuồng máy, 1 người mất tích, 3 người bỏng nặng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 22-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tìm kiếm tung tích anh Phạm Gia Bảo (ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên) và điều tra nguyên nhân vụ nổ xuồng máy đêm 21-11.

Ông Võ Ngọc Hòa - chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên - cho biết khoảng 19g tối 21-11, xuồng máy 90CV của ông Cao Hoài Mưu (ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa), chuyên cung cấp hàng hóa cho các bè nuôi hải sản trong vịnh, rời cảng Vũng Rô khoảng 300m thì bất ngờ phát nổ.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xuồng có hai con trai ông Mưu là Cao Hoài Đồng, Cao Hoài Châu cùng hai người đi bạn là Nguyễn Minh Quang và anh Bảo.

Sau khi tàu phát nổ, ba anh Đồng, Châu, Quang nhảy khỏi tàu, lao xuống biển, được các tàu cá gần đó vớt kịp thời, nhưng bị bỏng nặng.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa, sáng 22-11, cả ba được gia đình chuyển vào TP.HCM cứu chữa. Riêng anh Bảo mất tích, còn chiếc xuồng bị cháy và chìm hẳn lúc 23g tối cùng ngày.

Ông Nguyễn Thượng Hảnh - giám đốc Kho xăng dầu Vũng Rô - cho biết chiếc xuồng máy phát nổ cách chiếc tàu chở xăng dầu đang bơm hàng vào cảng Vũng Rô chỉ chừng 10m.

Lực lượng trên tàu dầu đã dùng vòi chữa cháy xịt về phía chiếc xuồng đang cháy, vừa chữa cháy, vừa đóng khẩn cấp các van bơm dầu.

Sau đó tàu lai của cảng vụ Vũng Rô đã kéo tàu dầu ra khỏi vị trí chiếc xuồng bị nạn, tránh thiệt hại nặng.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên