19/01/2022 07:38 GMT+7

Nổ trên tàu khu trục Ấn Độ, ít nhất 3 người chết

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra bên trong khoang khu trục hạm INS Ranvir của hải quân Ấn Độ ngày 18-1.

Nổ trên tàu khu trục Ấn Độ, ít nhất 3 người chết - Ảnh 1.

Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường INS Ranvir của Ấn Độ - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ẤN ĐỘ

Hải quân Ấn Độ xác nhận sự việc nhưng không cung cấp thêm chi tiết về mức độ thiệt hại đối với con tàu.

"Thủy thủ đoàn của tàu đã phản ứng nhanh chóng và kiểm soát được tình hình. Không có thiệt hại vật chất lớn nào", thông cáo của hải quân Ấn Độ nêu rõ.

Sự việc xảy ra khi khu trục hạm INS Ranvir đang neo đậu tại một quân cảng ở Mumbai ngày 18-1. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra nhưng theo phía hải quân, con tàu sẽ sớm trở về cảng nhà.

Tờ Times of India dẫn các nguồn tin riêng cho biết các thủy thủ bị thương được chuyển sang tàu bệnh viện INS Ashwini gần đó để điều trị, cấp cứu.

INS Ranvir được Bộ Tư lệnh hải quân miền đông Ấn Độ triển khai hoạt động trên biển từ tháng 11-2021. Đây là chiến hạm thứ tư thuộc lớp Rajput, được biên chế cho hải quân Ấn Độ vào năm 1986.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố cháy nổ trên các tàu hải quân Ấn Độ. Theo Times of India, vào năm 2013, cũng tại Mumbai, một vụ nổ trên tàu ngầm INS Sindhurakshak đã khiến 18 thủy thủ thiệt mạng.

Bản thân con tàu cũng chìm ngay tại quân cảng và hư hại nặng, buộc phải loại biên vào năm 2017.

Tàu sân bay Mỹ thử nghiệm chịu được vụ nổ tương đương động đất 3,9 độ Tàu sân bay Mỹ thử nghiệm chịu được vụ nổ tương đương động đất 3,9 độ

TTO - Tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ USS Gerald R. Ford vừa thực hiện thử nghiệm chống chịu được sức nổ dưới nước tương đương một trận động đất 3,9 độ, như một thông điệp gửi đến Nga, Trung Quốc rằng Mỹ không sợ tên lửa diệt hạm.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên