13/03/2013 08:05 GMT+7

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 21 người chết

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Tân Hoa xã vừa đưa tin một vụ nổ mỏ than ở miền tây nam Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 21 thợ mỏ.

NaNskmcW.jpgPhóng to
Một nhà máy than ở tỉnh Liêu Ninh - Ảnh: Reuters

Vụ nổ khí ga tại mỏ than Machang ở tỉnh Quý Châu cũng làm ít nhất 4 người khác mất tích. Chính quyền địa phương cho biết 58 người đã kịp thời thoát khỏi mỏ than. Hiện chính quyền đang cử đội cứu hộ xâm nhập mỏ than để cứu người và mở cuộc điều tra nguyên nhân.

Ngành khai thác than ở Trung Quốc là một trong những ngành nguy hiểm nhất do quy định lỏng lẻo và nạn tham nhũng trầm trọng. Các tai nạn thường xuyên xảy ra do chủ mỏ than thường phớt lờ mọi quy định an toàn để tăng lợi nhuận.

Số liệu chính thức của Bắc Kinh cho thấy trong năm 2011, có 1.973 người thiệt mạng vì các tai nạn mỏ than ở nước này. Tuy nhiên, các tổ chức lao động cho rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều. Các chủ mỏ thường tìm cách che giấu con số thiệt mạng thực tế để tránh bị phạt nặng.

Trung Quốc là nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Than đáp ứng 70% nhu cầu năng lượng của Trung Quốc.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên