20/06/2015 10:05 GMT+7

Nỗ lực nâng cao tính chiến đấu của báo chí

MY LĂNG  - TẤN LỰC
MY LĂNG - TẤN LỰC

TT - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ trao Giải báo chí TP.HCM lần thứ 33 - năm 2015.

Các phóng viên báo Tuổi Trẻ tại lễ trao Giải báo chí TP.HCM lần thứ 33 - Ảnh: T.T.D.
Các phóng viên báo Tuổi Trẻ tại lễ trao Giải báo chí TP.HCM lần thứ 33 - Ảnh: T.T.D.

* Tuổi Trẻ đoạt 2 giải nhất báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Ông Dương Vũ Thông - đại diện hội đồng giám khảo Giải báo chí TP lần thứ 33 - cho biết Giải báo chí TP năm 2015 thu hút hơn 200 tác phẩm của 23 đơn vị báo chí TP, trung ương trên địa bàn tham gia dự thi.

46 tác phẩm xuất sắc nhất ở 5 thể loại báo chí đã được trao giải với 5 giải nhất, 9 giải nhì, 14 giải ba và 18 giải khuyến khích. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Thông đánh giá cao sự dũng cảm, sáng tạo, cống hiến của các tác giả đoạt giải.

Trong đó báo Tuổi Trẻ đoạt 2 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Cụ thể ở thể loại chính luận và công trình tập thể, Tuổi Trẻ đoạt giải nhất với tuyến bài thuộc chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông và giải nhì với tuyến bài Ngưng chương trình Cambridge, vì sao? (Hoàng Hương, Thanh Tuấn, Quốc Thanh).

Ở thể loại phóng sự, điều tra, ký sự báo chí, phim tài liệu, Tuổi Trẻ đoạt giải nhất loạt bài Đau xót nạn bóc lột lao động nhà quê (nhóm tác giả Hoàng Lộc, Đức Phú, Chính Thành), giải nhì loạt bài Vạch trần đường dây buôn thận xuyên quốc gia (nhóm tác giả Lê Thanh Hà, Đức Phú, Hoàng Lộc).

Ở thể loại tin, ảnh báo chí và phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh, Tuổi Trẻ đoạt hai giải nhì với loạt bài Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981: Hơn 70 ngày đêm Hoàng Sa dậy sóng (My Lăng, Viễn Sự, Tấn Vũ, Thuận Thắng, Minh Quang, Hà Bình, Đông Hà, Đăng Nam, Hữu Khá, Đình Khánh) và tác phẩm ảnh Tàu 46001 của Trung Quốc đâm thẳng vào đầu tàu cảnh sát biển Việt Nam (Thuận Thắng).

Ở thể loại này, Tuổi Trẻ còn đoạt giải ba với tác phẩm Tái giá không được làm bà mẹ Việt Nam anh hùng (Phạm Vũ, Mai Hương) và giải khuyến khích với tác phẩm Cụ ông hiếu thảo với mẹ già 113 tuổi (Nguyễn Hoài Phong).

Phát biểu tại buổi lễ trao giải báo chí TP, bà Thân Thị Thư - trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy - nhìn nhận: “Tính chiến đấu của nhiều cơ quan báo chí ngày càng được tăng cường, nhất là đấu tranh phê phán quan điểm lệch lạc trên các lĩnh vực đời sống. Nhiệm vụ của báo chí luôn rất nặng nề nhưng hết sức vẻ vang. Báo chí phải chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Chúng ta phải nỗ lực cao độ để ngày càng nâng cao tính chiến đấu, chủ động tiến công trên mặt trận hết sức chông gai, quyết liệt này”.

* Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 9.

Theo đó, báo Tuổi Trẻ đã đoạt 2 giải nhất về thể loại báo viết (tác phẩm Trên mái nhà miền Nam đăng sáu kỳ trên báo Tuổi Trẻ ngày) và thể loại báo ảnh (phóng sự ảnh Lấy nhựa dầu rái đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần) của phóng viên Tấn Vũ.

MY LĂNG - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên