26/02/2020 13:35 GMT+7

Nỗ lực cứu bàn chân phải cho nữ sinh 15 tuổi

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật, điều trị thành công bàn chân phải cho một nữ sinh 15 tuổi bị tai nạn đứt gần lìa cẳng chân.

Bệnh nhân là em K.H. (15 tuổi là học sinh ở quận Ô Môn, Cần Thơ). Em bị tai nạn giao thông, được sơ cứu tại bệnh viện tuyến trước và chuyển đến một Bệnh viện ở Cần Thơ trong tình trạng sưng đau biến dạng đùi phải, vết thương giập nát vùng 1/3 dưới cẳng chân phải, lộ xương. 

Ngay sau đó êkíp phẫu thuật khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ nhận định nận nhân bị gãy đa xương đùi phải, biến chứng tổn thương mạch máu rất nặng, có nguy cơ phải cắt phần chân gãy hở gần lìa và giập nát vùng cẳng chân bên phải.

Nỗ lực cứu bàn chân phải cho nữ sinh 15 tuổi - Ảnh 1.

Niềm vui của bác sĩ và bệnh nhân sau phẫu thuật thành công - Ảnh: T. LŨY

Theo bác sĩ Huỳnh Thống Em - trưởng khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình, cuộc phẫu thuật nối mạch máu vi phẫu khá khó khăn do kích thước của mạch máu rất nhỏ. Các bác sĩ phải sử dụng bộ nối mạch vi phẫu để nối các mạch máu nhỏ bằng kỹ thuật Coupler.

Sau 7 ngày phẫu thuật, hiện tình trạng bệnh nhân tốt, vùng bàn ngón chân hồng ấm, đã nhấp nháy đầu ngón chân được, mạch máu ở vùng được nối đã bắt được.

Nối hai bàn chân bị đứt lìa Nối hai bàn chân bị đứt lìa

TT - Các bác sĩ khoa vi phẫu tạo hình Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã nối thành công hai bàn chân bị đứt lìa ở vị trí cổ chân cho anh N.T.L. (22 tuổi, Bình Dương).

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên