13/03/2012 16:54 GMT+7

Nổ lò luyện thép, hai công nhân tử nạn

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Chiều 13-3, thượng tá Trần Hữu Tín - phó trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) - cho biết rạng sáng 9-3, tại lò đúc phôi thép thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn gang thép Hàn Việt (KCN Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ nổ khiến hai công nhân tử nạn và một số người bị thương.

Nạn nhân tử vong là Lương Văn Đạt (34 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Thân Văn Hùng (25 tuổi, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Năm nạn nhân bị thương trong vụ nổ gồm: Nông Xuân Định (39 tuổi) ở Tuyên Quang; Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi) ở Thái Nguyên; Nguyễn Văn Sáng (23 tuổi) ở Hà Tĩnh; Tạ Văn Toàn (37 tuổi) ở Thường Tín, Hà Nội; Hà Mạnh Tuấn (30 tuổi) ở Phú Thọ.

Có bốn nạn nhân đã xuất viện, riêng nạn nhân Tạ Văn Toàn do vết thương ở bắp tay nặng hơn hiện đang tiếp tục điều trị ở khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Trần Hữu Tín cho biết sáng 12-3, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thường Tín phối hợp với Phòng CSHS, kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội và Viện KSND huyện Thường Tín… tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Ông Tín cho biết cơ quan công an đang chờ kết quả khám nghiệm hiện trường mới xác định được nguyên nhân cuối cùng của vụ nổ và xem xét có khởi tố hình sự hay không. Cũng theo ông Tín, nhận định ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ liên quan tới lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất, không có dấu hiệu hình sự.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên