03/07/2012 00:25 GMT+7

Nổ khí mêtan, 4 công nhân thiệt mạng

GIANG LONG
GIANG LONG

TT - Ngày 2-7, tại mỏ than Khe Tam (P.Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) thuộc Công ty TNHH một thành viên 86 (Tổng công ty Đông Bắc) xảy ra vụ nổ khí mêtan làm bốn công nhân thiệt mạng.

1lDkK89w.jpgPhóng to
Vụ nổ khí mêtan xảy ra tại khu giếng phụ mức 55-150m của mỏ than Khe Tam - Ảnh: Giang Long

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đông Bắc, vụ nổ xảy ra vào khoảng 6g khi các công nhân đang lắp đặt hệ thống máng cào và kiểm tra công tác vận hành hệ thống điện tại đường lò cách trung tâm điều hành của công ty khoảng 10km, khiến bốn công nhân bị vùi lấp trong khu giếng phụ mức 55-150m của mỏ than Khe Tam.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 11g trưa đội cứu hộ mới đưa được một thi thể nạn nhân ở độ sâu -150m ra ngoài. Việc tiếp cận ba nạn nhân còn lại hết sức khó khăn do sức nóng và nồng độ khí mêtan còn khá cao dưới lò.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đông Bắc, do nhiệt độ trong lò quá lớn nên phải chờ nhiệt độ giảm mới có thể đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Theo TTXVN, đến 17g30 lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa ra khỏi lò thi thể của ba nạn nhân cuối cùng.

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định là anh Trần Văn Trình (sinh năm 1987, Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình), Nguyễn Thế Anh (1989, Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Hoàng Văn Trọng (1987, Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa), Lê Kim Long (1985, Hoàng Long, Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Cả bốn nạn nhân đều là thợ điện của công ty.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

GIANG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: công nhân khí mêtan