23/10/2019 11:13 GMT+7

Nợ học phí, sinh viên trường đại học TP.HCM bị hủy kết quả cả học kỳ

TRẦN HUỶNH
TRẦN HUỶNH

TTO - Trường đại học ở TP.HCM đã hủy kết quả đăng ký học phần, cấm thi đối với các sinh viên nợ học phí dù đã được trường nhắc nhở nhiều lần.

Nợ học phí, sinh viên trường đại học TP.HCM bị hủy kết quả cả học kỳ - Ảnh 1.

Sinh viên phải có nghĩa vụ đóng học phí đúng thời hạn theo quy định của nhà trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Một số sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM bày tỏ bức xúc việc nhà trường vừa hủy kết quả học tập học kỳ I năm học 2019-2020 với các sinh viên chậm đóng học phí.

"Nhà trường đã cho hủy kết quả đăng ký học phần, hủy điểm quá trình và không cho thi với các môn học mà sinh viên đã đăng ký. Sau khi nhận được thông báo hủy, chúng tôi xin được đóng học phí thì nhà trường không cho. Xin hỏi việc này có đúng với quy chế của Bộ GD-ĐT không?", một sinh viên thắc mắc.

Một số sinh viên khác cho rằng nhà trường chỉ nên không cho sinh viên thi hết môn nếu họ chưa đóng học phí, không nên hủy quá trình học và điểm quá trình của sinh viên với các môn học đã đăng ký.

TS Phan Ngọc Minh - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - cho biết những ngày qua, một số sinh viên, phụ huynh thắc mắc việc này và nhà trường đã giải thích rõ ràng.

Theo ông Minh, trước khi bắt đầu học kỳ, nhà trường ra thông báo về việc đăng ký học phần kết hợp với việc nộp học phí theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên không tuân thủ quy định của nhà trường, vẫn thực hiện đăng ký học phần, trường cũng xếp tên sinh viên vô danh sách lớp đã đăng ký. Sau khi sinh viên theo học một thời gian, nhà trường ra thông báo lần 1 nhắc nhở các sinh viên chậm đóng học phí và yêu cầu sinh viên thực hiện nghĩa vụ này.

Sau đó, một số sinh viên đã nộp học phí nhưng cũng còn nhiều em vẫn không nộp. Nhà trường tiếp tục ra thông báo lần 2 và có thêm một số em nộp học phí.

"Mỗi lần thông báo nhắc nộp học phí, nhà trường luôn cho một thời hạn nhất định để sinh viên thuận tiện và có điều kiện chuẩn bị tiền. Tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn không chịu thực hiện nghĩa vụ nộp học phí của mình.

Trước đây do nhà trường nhiều lần thông cảm, xuê xoa trong việc này nên có rất nhiều sinh viên nợ học phí. Do vậy, năm nay nhà trường sẽ thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến việc nộp học phí để siết lại kỷ cương", ông Minh nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Minh giải thích thêm nhà trường chỉ hủy kết quả đăng ký học phần của các sinh viên không đóng học phí dù đã nhiều lần được nhắc nhở. Việc hủy này đồng nghĩa với việc coi như sinh viên chưa học môn học đó, không ảnh hưởng gì tới kết quả quá trình học.

Nợ học phí dai dẳng: Sinh viên than, trường kêu Nợ học phí dai dẳng: Sinh viên than, trường kêu 'khổ'!

TTO - Theo quy định, học phí đóng từng học kỳ nhưng nhiều sinh viên vẫn vô tư nợ học phí nhiều năm. Và rồi cuống cuồng khi trường thông báo cấm thi.

TRẦN HUỶNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên