15/07/2016 14:13 GMT+7

Nổ hầm tàu, 6 công nhân bỏng nặng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Vụ nổ hầm tàu Toàn Thắng ở Hải Phòng làm 6 công nhân làm việc trên tàu bị bỏng nặng ở phần mặt, một số bị thương ở tay, chân và cổ.

Hiện trường xảy ra vụ việc trên con tàu Toàn Thắng đang được sửa chữa, dọn vệ sinh khiến 6 công nhân thương nặng - Ảnh: H.G
Hiện trường xảy ra vụ việc trên con tàu Toàn Thắng đang được sửa chữa, dọn vệ sinh khiến 6 công nhân thương nặng - Ảnh: H.G

Sự việc xảy ra vào trưa 15-7, khi tàu Toàn Thắng (đang neo đậu tại cảng Tự Long, thuộc phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) sửa chữa, dọn dẹp thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khí bên dưới hầm tàu khiến 6 công nhân bỏng nặng.

Theo một công nhân làm việc tại hiện trường, vào khoảng 10g trưa 15-7 khi các công nhân đang làm việc gần con tàu Toàn Thắng thì nghe thấy tiếng nổ lớn.

6 công nhân làm việc trên tàu bị bỏng nặng ở phần mặt, một số bị thương ở tay, chân và cổ. Ngay lập tức, các công nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp.

Theo ông Ngô Thanh Phong - giám đốc nhà máy đóng tàu Bình An (thuộc công ty TNHH đóng tàu Bình An) - cho biết tàu Toàn Thắng thuộc công ty CP Xăng dầu Đông Nam Á, có trụ sở tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Công ty này mới ký hợp đồng sửa chữa và dọn vệ sinh tàu Toàn Thắng với Xí nghiệp đóng tàu Bình An từ ngày 4-7.

Ngày 15-7, một tổ công nhân được giao làm vệ sinh tại hầm hàng chứa dầu của con tàu, khi đang tiến hành cắt một đoạn thép thì xảy ra vụ nổ khí mê tan còn sót lại khiến ngọn lửa bùng cháy, gây bỏng cho các công nhân.

Các bệnh nhân được sơ cứu tại bệnh viện Việt-Tiệp trước khi chuyển lên viện Bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị - Ảnh: H.G
Các bệnh nhân được sơ cứu tại bệnh viện Việt-Tiệp trước khi chuyển lên viện Bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị - Ảnh: H.G

Danh tính của 6 nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Văn Đồng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Duy Bình và Dương Mạnh Cường.

Cũng theo ông Phong, hiện tại công ty đang cùng với các bác sĩ của bệnh viện Việt Tiệp chuyển các nạn nhân lên Viện bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.

Trước mắt, công đoàn và công ty sẽ lo kinh phí để chạy chữa cho các nạn nhân, sau đó sẽ cùng với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên