02/04/2016 11:33 GMT+7

Cháy ghe, một người bỏng nặng

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 2-4, một chiếc ghe đã bốc cháy trên ụ tàu Bạch Đằng, TP Vũng Tàu, làm một người bị bỏng nặng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ghe KG 90094 TS bốc cháy ngùn ngụt với ngọn lửa cuồn cuộn, đen ngòm và hôi mùi dầu - Ảnh: Đông Hà
Cảnh sát PCCC Bà Rịa - Vũng Tàu dập đám cháy trên ghe - Ảnh: Đông Hà

Đến 11g ngày 2-4, ghe cá mang số hiệu KG 90094 TS vẫn còn bốc cháy cuồn cuộn, khói mù mịt và hôi mùi dầu.

Trước đó, khoảng 7g45 cùng ngày, khi ghe cá này đang nằm trên ụ tàu Bạch Đằng (phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) thì phát nổ ở phần sàn ghe.

Lúc này, ngư dân Nguyễn Văn Phú đứng gần vị trí phát nổ nên bị rơi té từ sàn ghe xuống đất và bị bỏng nặng. Anh Phú được đưa vào bệnh viện Lê Lợi sơ cứu và sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vì hầm tàu có chứa dầu nên ngọn lửa đã bắt xuống, gây ra đám cháy lớn. Lực lượng PCCC đã huy động hàng trăm người dập lửa.

Để hạn chế cháy lớn và cháy lâu do dầu, lực lượng chữa cháy đã phải đục đáy tàu ở hầm chứa dầu cho dầu chảy ra cửa biển. Gần như toàn bộ phần thân tàu đoạn giữa và cabin đã bị thiêu rụi.

Chủ ghe là bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (ngụ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cho biết ghe cá này vừa lên ụ hôm 31-3 để cạo hà và sơn lại phần đáy. Dự tính 10g sáng 2-4, tàu sẽ xuống ụ và đi biển thì xảy ra sự cố.

Bà Mai cho biết khi cháy trong hầm tàu chứa 7.000-8.000 lít dầu và thiệt hại khoảng vài trăm triệu đồng.

Lúc xảy ra vụ cháy trên ụ tàu có một số ghe ở sát và mọi người đã kịp di dời.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cảnh sát PCCC Bà Rịa- Vũng Tàu dập ngỏn lửa cháy trên ghe KG 90094 TS - Ảnh: Đông Hà
Cảnh sát PCCC Bà Rịa - Vũng Tàu dập lửa trên ghe KG 90094 TS - Ảnh: Đông Hà
Ngọn lửa cháy có dầu nên đen ngòm và cuồn cuộn, hôi mùi dầu - Ảnh: Đông Hà
Ngọn lửa cháy có dầu nên đen ngòm và cuồn cuộn, hôi mùi dầu - Ảnh: Đông Hà
ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên