Phóng to |
|
Hiện trường vụ khủng bố - Ảnh: Reuters |
AP cho biết vụ nổ tồi tệ nhất xảy ra tại trung tâm thành phố miền nam Kut vào khoảng 8g sáng 15-8 khi một đám đông công nhân xây dựng đang tụ tập trong khu chợ chuyên bán máy phát điện và các thiết bị khác.
Ông Mohammed Hassan, người phát ngôn của cảnh sát, nói quả bom đầu tiên được giấu trong một chiếc tủ lạnh. Ngay khi người dân và các nhân viên cứu thương tụ tập lại hiện trường vụ nổ thứ nhất thì quả bom thứ hai giấu trong xe hơi phát nổ.
Hôm qua, các quan chức y tế Iraq thông báo có 40 người thiệt mạng và ít nhất 60 người khác bị thương. Các bệnh viện đang tiếp nhận thêm nhiều nạn nhân mới.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki- moon khẳng định: "Đây là hành động dã man, xảy ra vào đúng tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo". TTK kêu gọi người dân Iraq "cự tuyệt với các âm mưu xúi giục bạo lực tại nước này" và kêu gọi toàn thể các nhà lãnh đạo chính trị Irắc tiếp tục nỗ lực lập lại hòa bình thông qua đối thoại và hòa giải.
Cho đến trước thời điểm xảy ra vụ nổ, tháng chay Ramadan năm nay tại Iraq được đánh giá là khá yên bình. Đây cũng là vụ bạo lực đầu tiên kể từ đầu tháng 8, khi chính quyền Iraq thông báo bắt đầu đàm phán để giữ lại một số lính Mỹ ở Iraq sau thời hạn ngày 31-12.
Ngày 31-12 là thời hạn Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, tuy nhiên thời gian gần đây một số quan chức Mỹ và Iraq đã bày tỏ lo ngại về khả năng bảo đảm an ninh của Iraq.
Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Vụ nổ bom lớn gần đây nhất tại Iraq xảy ra ngày 5-7 ở thành phố Taji phía bắc Baghdad khiến 37 người thiệt mạng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận