09/01/2018 12:57 GMT+7

Nổ bình hơi nấu đậu hũ, hai vợ chồng bị thương

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Một chiếc bình hơi nấu đậu hũ của một gia đình ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An bất ngờ phát nổ làm hai người bị thương vào sáng 9-1.

Nổ bình hơi nấu đậu hũ, hai vợ chồng bị thương - Ảnh 1.

Chiếc bình hơi nấu đậu hũ của gia đình ông Diệu phát nổ - Ảnh: VĂN LÝ

Sáng 9-1, thiếu tá Trần Văn Hùng - phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, đơn vị đang cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bình hơi làm hai người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 9-1, một số hàng xóm sống gần gia đình ông Trần Văn Diệu (ngụ xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy sang thì thấy ông Diệu và bà Trần Thị Ánh (vợ ông Diệu) bị thương, nằm bất tỉnh trong khu vực bếp.

Sau đó, mọi người đưa hai người đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, vụ nổ làm ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Diệu bị tốc mái, hư hỏng nặng. Gần đó chiếc bình hơi cũng bị nổ tung.

Ông Trần Công Bằng, chủ tịch UBND xã Thanh Mai cho hay, sau khi sự việc xảy ra các đoàn thể, bà con làng xóm giúp đỡ gia đình, thu dọn nhà cửa, lợp lại mái nhà bị tốc.

Được biết, gia đình ông Diệu chuyên làm đậu hũ đã hơn 6 năm nay. Theo nhận định ban đầu, có thể do bất cẩn trong lúc làm đậu hũ nên bình hơi đã phát nổ làm hai vợ chồng bị thương.

Hiện sức khỏe vợ chồng ông Diệu đã ổn định.

Nổ bình hơi nấu đậu hũ, hai vợ chồng bị thương - Ảnh 2.

Phần mái nhà bị sức ép từ vụ nổ thổi tung - Ảnh: VĂN LÝ

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên