Xe
09/11/2014 09:48 GMT+7

​Nissan lại triệu hồi hơn 52.000 xe lỗi túi khí

T.VY
T.VY

TTO - Hãng Nissan đang tiến hành triệu hồi hơn 52.000 xe do túi khí ở ghế hành khách có nguy cơ nổ quá mạnh làm bắn các mảnh kim loại ra khoang hành khách.

Nissan là một trong số nhiều hãng ô tô phải triệu hồi xe do lỗi túi khí Takata - Ảnh: AFP

Theo AP ngày 9-11, đây là những chiếc xe sử dụng hệ thống túi khí của Takata Corp - nhà sản xuất Nhật Bản có liên quan đến một loạt vụ triệu hồi xe số lượng lớn thời gian gần đây.

Trong thông báo chính thức, Nissan cho biết các xe bị triệu hồi gồm Infiniti FX35 và FX45 đời 2003-2005, Infiniti I35 đời 2003-2004 và Infiniti M35 và M45 đời 2006. Ngoài ra còn có xe Nissan Pathfinder đời 2003-2004 và Nissan Sentras đời 2004-2006.

Nissan nói sẽ thông báo cho chủ sở xe biết về việc triệu hồi này và sẽ thay thế bộ bơm túi khí miễn phí cho họ.

Tính đến nay, đã có 10 hãng ô tô - trong đó có Honda, Toyota, Nissan, General Motors, phải triệu hồi xe do lỗi liên quan đến túi khí Takata, với số xe bị ảnh hưởng lên đến hơn 10 triệu chiếc chỉ riêng tại Mỹ.

Mới đây, Takata dự báo sẽ tốn khoảng 2,9 tỉ yen (tức 25,3 triệu USD) chi phí liên quan đến các vụ triệu hồi mới, nâng thua lỗ ròng dự kiến cả năm 2014 lên 25 tỷ yen.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên