11/12/2014 14:19 GMT+7

Ninh Thuận hoãn họp HĐND đối phó bão số 5

 CHÂU AN
CHÂU AN

TTO - Sáng 11-12, nhiều đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận và khách mời đến hội trường UBND tỉnh tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX nhưng phải quay về vì kỳ họp hoãn đột xuất.

Hàng ngàn tàu cá vào neo đậu tại cảng cá Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm - Ảnh: Ch.An

Ông Nguyễn Đức Thanh, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết việc hoãn kỳ họp HĐND tỉnh là để tập trung nhân lực đối phó cơn bão số 5 dự báo sẽ vào Ninh Thuận tối 11-12.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Thanh cùng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại các nơi xung yếu thuộc TP Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và tàu thuyền neo đậu ở các cảng cá. Ông Thanh chỉ đạo mọi công tác phòng chống bão số 5 phải hoàn tất trước 11g ngày 11-12.

Ghi nhận tại phường Đông Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm), hàng trăm tàu cá được ngư dân đưa vào neo đậu thẳng tắp, an toàn tại cảng cá Đông Hải. Các thúng máy đánh lưới cao, thúng chèo đánh lưới dũ cũng được ngư dân kéo vào bờ.

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận, tính đến 10g sáng 11-12, có 2.562 tàu cá (với 15.637 lao động) trong tỉnh và các tỉnh khác vào neo đậu an toàn ở các cảng, bến cá.

Hiện còn 168 tàu cá (với 1.276 lao động) đang hoạt động tại các vùng biển, được lực lượng biên phòng kêu gọi vào bờ trú bão.

Hiện các phương án phòng chống cơn bão số 5 đang được tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai thực hiện.

Hộ ông Nguyễn Huy Hoàng (khu phố 7, phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm) đưa thúng chèo vào bờ - Ảnh: Ch.An
Sáng 11-12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận xuất kho 200 áo phao của lực lượng cứu nạn quân sự tỉnh ứng phó với bão lụt - Ảnh: Ch.An
Nhiều thúng chèo được úp vào bờ tránh bão số 5 - Ảnh: Ch.An
CHÂU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên