14/03/2016 12:20 GMT+7

​Ninh Thuận công bố thiên tai hạn hán

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Sáng 14-3, ông Trần Quốc Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định công bố thiên tai hạn hán kể từ ngày 1-3-2016 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hàng chục ống nước không lấy được nước vì hồ Ông Kinh (thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) khô cạn trơ đáy khiến nông dân điêu đứng - Ảnh: Minh Trân
Hàng chục ống nước không lấy được nước vì hồ Ông Kinh (thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) khô cạn trơ đáy khiến nông dân điêu đứng - Ảnh: Minh Trân

Trong đó có hai huyện Bác Ái, Thuận Nam và các xã Xuân Hải, Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải); xã Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới, Lâm Sơn, Nhơn Sơn, Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn); xã Lợi Hải, Công Hải, Bắc Phong, Bắc Sơn, Phước Kháng, Phước Chiến (huyện Thuận Bắc); xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước).

Theo số liệu tổng hợp từ văn phòng UBND tỉnh, tính đến ngày 9-3, lượng nước tại 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện còn 53,86/192,21 triệu m3, chỉ đạt 28,02% dung tích thiết kế. Hiện có hai hồ Ông Kinh và Tà Ranh đã khô cạn.

UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các huyện, sở ngành tích cực chống hạn, thường xuyên giao ban công tác chống hạn nhằm nắm chắc diễn biến, ứng phó hạn hán.

Ao do người dân thôn Khánh Nhơn (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) tự đào trong lòng vũng Chùa để cho đàn cừu uống, bơm nước trồng trọt đã trơ đáy - Ảnh: Minh Trân
Ao do người dân thôn Khánh Nhơn (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) tự đào trong lòng vũng Chùa để cho đàn cừu uống, bơm nước trồng trọt đã trơ đáy - Ảnh: Minh Trân
MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên